Mỹ bất ngờ ra mặt giúp Israel thuyết phục Nga chuyện này

Mỹ vừa bất ngờ thuyết phục Nga cho phép Israel khôi phục lại các cuộc không kích vào Syria.

Mỹ muốn Nga cho phép Israel tiếp tục không kích vào Syria.

Theo Debka, Đặc phái viên của Mỹ về Syria ông James Jeffrey nhấn mạnh rằng, "Chúng tôi chắc chắn hi vọng Nga sẽ tiếp tục cho phép Israel không kích vào Syria" chống lại các mục tiêu Iran bất chấp việc nước này chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho chính phủ Syria.

Ông Jeffrey lưu ý rằng Nga đã cho phép các cuộc không kích như vậy trong quá khứ. Nhà ngoại giao Mỹ đã đưa ra tuyên bố như vậy sau cuộc họp với Thủ tướng Benyamin Netanyahu tại Jerusalem đầu tuần này.

Tuy nhiên, các nguồn tin quân sự của Debka không phát hiện dấu hiệu đáp ứng nào từ Moscow. Ngược lại, Moscow tuần này vẫn tiếp tục khẳng định rằng, nếu chiến đấu cơ Israel bén mảng vào không phận Syria để tấn công các mục tiêu Iran, S-300 sẽ bắn hạ chúng.

Theo các nguồn tin của Debka, cuộc hội đàm giữa Đại sứ Jeffrey với Thủ tướng Netanyahu bao gồm sự góp mặt của các quan chức quân sự cấp cao của Israel thảo luận về tình hình ở Syria, bao gồm khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và Israel.

Trước đó, trong một động thái liên quan, ông Ze'ev Elkin, một Bộ trưởng Israel đầu tuần này cảnh báo trước các phóng viên Nga rằng, nếu các máy bay Israel bị tấn công, nước này sẽ có các hành động đáp trả bằng cách hủy diệt S-300 bất kể chúng được Nga vận hành.

Sau tuyên bố của ông Elkin 2 ngày, Điện Kremlin đáp trả bằng cách hủy cuộc họp vốn đã được lên kế hoạch giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Netanyahu tại Paris vào tuần tới. Điều đó cho thấy, căng thẳng giữa Nga và Israel sẽ không sớm hạ nhiệt mà thay vào đó, đã trở nên sâu sắc hơn.

Quan hệ giữa Nga và Israel xuống dốc không phanh sau vụ trinh sát cơ Nga Il-20 bị bắn hạ ở Syria khiến 15 quân nhân nước này thiệt mạng.

Chiếc máy bay Il-20 của Nga bị bắn hạ trên Biển Địa Trung Hải vào ngày 17.9 bởi Không quân Syria. Bộ Quốc phòng Nga đổ lỗi cho Israel về vụ sự cố bi thảm này khi cho rằng, các chiến đấu cơ Israel đã sử dụng máy bay của Nga làm lá chắn.

Sau vụ việc, Nga đã gấp rút chuyển giao cho Syria các hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 - động thái được cho là hạn chế đáng kể sự tự do hoạt động của Không quân Israel trong và ngoài không phận Syria.

Minh Nhật

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-bat-ngo-ra-mat-giup-israel-thuyet-phuc-nga-chuyen-nay-928582.html