Mỹ bất ngờ lên kế hoạch lập liên minh quân sự giữa lúc căng thẳng Iran ngày càng khó lường

Mỹ đã phát triển một kế hoạch để tạo ra một liên minh quân sự quốc tế nhằm bảo vệ các vùng biển chiến lược ngoài khơi Iran.

Tàu chiến Mỹ hoạt động trên biển. Ảnh: RT

Tàu chiến Mỹ hoạt động trên biển. Ảnh: RT

Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford đã ra thông báo vào ngày 9/7.

"Chúng tôi đang liên hệ với vài nước để tìm kiếm khả năng thành lập liên quân bảo vệ tự do hàng hải qua Eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb. Chúng tôi sẽ công bố những quốc gia ủng hộ ý tưởng này và làm việc trực tiếp với quân đội các nước", ông Joseph Dunford nói.

Theo RT, ít nhất 2 nước có khả năng sẽ tham gia liên minh này, gồm Anh và Ai Cập, dựa vào những vụ bắt giữ tàu chở dầu Iran thời gian gần đây.

Trước đó, Phó đô đốc Hạm đội thứ năm của Mỹ Jim Malloy cho biết, Hải quân Mỹ sẽ không loại trừ việc gửi nhóm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln qua Eo biển Hormuz nếu việc đó là cần thiết. Eo biển là một vùng nước hẹp chiến lược đang ngăn cách Vịnh Ba Tư với Biển Ả Rập.

Cùng ngày 9/7, Bộ trưởng Các vấn đề văn hóa và xã hội Iran Hossein Nejat đã cảnh báo Iran có thể xóa sổ cấc tàu sân bay Mỹ ở vùng Vịnh nếu Mỹ tấn công Iran, làm gia tăng căng thẳng hơn nữa giữa hai nước.

“Các căn cứ của Mỹ trong tầm tấn công của tên lửa chúng tôi. Các tên lửa của chúng tôi sẽ phá hủy tàu sân bay của họ nếu họ mắc sai lầm. Người Mỹ ý thức rất rõ về hậu quả của một cuộc đối đầu quân sự với Iran”, ông Nejat cảnh báo.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đưa ra cảnh báo tương tự rằng Iran nằm trong tầm oanh tạc của cấc chiến đấu cơ Israel.

“Iran thời gian gần đây đe dọa phá hủy Israel. Nước này nên nhớ rằng những máy bay này có thể vươn đến bất kỳ đâu ở Trung Đông, bao gồm cả Iran và chắc chắn là có Syria”, ông Netanyahu nói.

Tuyên bố của ông Netanyahu đến một tuần sau khi Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Iran Mojtaba Zolnour cảnh báo nếu Mỹ tấn công Iran thì tuổi thọ Israel "chỉ còn lại nửa giờ".

Sự leo thang căng thẳng giữa Iran và Mỹ bắt đầu vào tháng 5/2018, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Tháng 6, nhân kỷ niệm một năm tuyên bố của Trump, các nhà lãnh đạo Iran cho biết nước này sẽ đình chỉ một số cam kết tự nguyện theo thỏa thuận hạt nhân, với lý do các bên ký kết khác không thể chịu được áp lực của Mỹ.

Mộc Miên (Theo RT)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/my-bat-ngo-len-ke-hoach-lap-lien-minh-quan-su-giua-luc-cang-thang-iran-ngay-cang-kho-luong-a283643.html