Mỹ bất ngờ hoãn nhiều hợp đồng đấu giá cho thuê đất khai thác dầu mỏ

Cục Quản lý Đất đai Mỹ vừa thông báo tạm dừng bán đấu giá lô đất khai thác dầu mỏ tại Nevada.

Mỹ trì hoãn nhiều hợp đồng đấu giá cho thuê đất khai thác dầu mỏ.

Mỹ trì hoãn nhiều hợp đồng đấu giá cho thuê đất khai thác dầu mỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định lùi kế hoạch tăng tốc cho thuê đất khai thác dầu mỏ, sau khi tạm hoãn ít nhất hai phiên đấu giá đã được lên kế hoạch vào hồi cuối tháng trước. Trước đó, hồi đầu tháng 5, chính quyền Tổng thống Trump cũng đã hủy bỏ “một phi vụ bạc tỷ” đấu giá cho thuê đất khai thác dầu đá phiến ở New Mexico.

Động thái này đã đánh dấu một bước ngoặt mới đối với Bộ Nội vụ Mỹ, vốn đã tiến hành một loạt các giao dịch đấu giá cho thuê đất khai thác dầu mỏ hồi đầu năm nay trong bối cảnh bùng phát của đại dịch Covid-19 khiến giá dầu thế giới liên tiếp lao dốc.

Việc đẩy mạnh khai thác dầu thô là một trong những điều khoản quan trọng, được nêu rõ trong chương trình nghị sự “sự thống trị năng lượng” của Tổng thống Trump thông qua việc tối đa hóa sản xuất bằng nhiên liệu hóa thạch.

Thông tin đăng trên nền tảng đấu giá trực tuyến EnergyNet cho biết Cục Quản lý Đất đai Mỹ - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát việc cho thuê đất khai thác dầu mỏ, đã tuyên bố tạm dừng đấu giá lô đất có diện tích hơn 25ha ở Nevada.

Theo EnergyNet, Cục quản lý Đất đai Mỹ cũng đang “chậm trễ” trong việc chấp thuận “mở cửa giao dịch” đối với hai hợp đồng cho thuê đất khai thác dầu thô có diện tích 2,2ha ở Mississippi, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/6 tới.

Tháng trước, chính quyền Mỹ cũng đã hoãn một cuộc đấu giá cho thuê đất khai thác dầu ở New Mexico. Theo kế hoạch, đây sẽ là phiên đấu giá cho thuê đất khai thác dầu đá phiến đầu tiên của chính phủ kể từ khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử giảm về mức giá âm hồi tháng 4 vừa qua.

Vân Anh (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/my-bat-ngo-hoan-nhieu-hop-dong-dau-gia-cho-thue-dat-khai-thac-dau-mo-386022.html