Mỹ bất ngờ điều động phi cơ đặc biệt tới Syria, dấu hiệu sắp tấn công lớn?

Không quân Mỹ đã cho thấy họ sẽ tăng cường sự hiện diện tại chiến trường Syria bằng cách điều động tới đây một phương tiện có tính biểu tượng rất cao.

 Ngày 20/9, Không quân Mỹ đã gửi một máy bay trinh sát tầm cao U-2 tới làm nhiệm vụ tại khu vực phía Đông biển Địa Trung Hải. Thực tế thì Mỹ đã duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria từ lâu, tuy nhiên việc điều động U-2 tới đây là điều khá hiếm gặp.

Ngày 20/9, Không quân Mỹ đã gửi một máy bay trinh sát tầm cao U-2 tới làm nhiệm vụ tại khu vực phía Đông biển Địa Trung Hải. Thực tế thì Mỹ đã duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria từ lâu, tuy nhiên việc điều động U-2 tới đây là điều khá hiếm gặp.

Thậm chí chiếc U-2 này còn được cho là đã có mặt trên bầu trời vào thời điểm nổ ra vụ khủng hoảng bắn nhầm máy bay trinh sát Il-20 ELINT của Nga bởi khẩu đội tên lửa phòng không S-200 Angara của Syria.

Trong vòng tròn màu đỏ là vị trí hoạt động của chiếc U-2 ngoài khơi Địa Trung Hải, về cơ bản thì đường bay của nó không bị đe dọa bởi phòng không Syria, có lẽ máy bay đang thực hiện do thám động tĩnh của nhóm tàu chiến Nga đang dàn đội hình tại đây.

Hiện tại lực lượng quân sự của phương Tây bố trí ngoài khơi Địa Trung Hải, sát bờ biển Syria đang ở mức tương đối thấp, tuy nhiên điều này được dự báo sẽ có sự thay đổi rất nhanh chóng trong tương lai gần.

Theo phán đoán, chiếc U-2 trên đã cất cánh tại sân bay Akrotiri ở đảo Cyprus. Khu vực này rất gần với phía Đông Địa Trung Hải và thuận lợi khi tiếp cận Syria, nó tận hưởng một lợi thế địa lý tuyệt vời.

Ảnh vệ tinh của sân bay Akrotiri trên đảo Cyprus, một chiếc máy bay trinh sát tầm cao U-2 được đánh dấu trong vòng tròn màu đỏ. Nhiệm vụ trinh sát xảy ra trước khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry Truman di chuyển về phía Đông Địa Trung Hải.

Máy bay trinh sát tầm cao U-2 cất cánh từ sân bay Akrotiri ở Cyprus. Chiếc phi cơ này là một thành viên rất cũ của Không lực Hoa Kỳ, đã hoạt động từ những năm 1950 tới nay. Hiện tại Mỹ vẫn đang duy trì hơn 30 chiếc U-2, trong đó 26 chiếc thuộc phiên bản U-2S và 5 là TU-2S.

Chiếc U-2 xuất hiện trên biển Địa Trung Hải được xác định là phiên bản U-2S. Quân đội Mỹ có kế hoạch thay thế U-2 bằng RQ-4 Global Hawk và loại biên vào khoảng năm 2011. Tuy nhiên, UAV không thể thay thế hoàn toàn giá trị của U-2, vì vậy Bộ Quốc phòng Mỹ đã kéo dài tuổi thọ cho nó.

Sự xuất hiện của phương tiện mang đầy tính biểu tượng là máy bay trinh sát tầm cao U-2 tại khu vực này được xem như lời cảnh báo trước khi Mỹ triển khai một hoạt động quân sự rất lớn.

Tại thời điểm này, Hoa Kỳ, Pháp và Vương quốc Anh đã tăng cường lực lượng của họ đến địa điểm phân công. Tàu ngầm hạt nhân Anh đã được nạp tên lửa hành trình Tomahawk, trong khi tàu khu trục Dragon đã đi vào eo biển Gibraltar.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-my-bat-ngo-dieu-dong-phi-co-dac-biet-toi-syria-dau-hieu-sap-tan-cong-lon/782872.antd