Mỹ: Bắt kẻ vô cớ hành hung người phụ nữ gốc Á ngay giữa đường

Cảnh sát TP New York - Mỹ vừa bắt giữ 1 người đàn ông với cáo buộc thù ghét vì hành hung 1 người phụ nữ gốc Á.

Hãng tin Reuters dẫn lời thanh tra Annette Shelton cho biết nghi phạm Alexander Wright, 48 tuổi, bị cáo buộc các tội danh hành hung, hành hung vì thù ghét và tàng trữ chất gây nghiện.

Một đoạn video do nghị sĩ đại diện bang New York, bà Yuh-Line Niou, đăng tải trên Twitter cho thấy 1 người phụ nữ đang đi trên đường thì bị đấm ngã xuống đất vào ngày 31-5. Hung thủ, mặc áo trùm đầu màu cam cùng áo khoác xanh, bỏ đi ngay sau khi những người qua đường chạy đến giúp nạn nhân.

Người phụ nữ bị đấm ngã xuống đường. Ảnh: Twitter

Người phụ nữ bị đấm ngã xuống đường. Ảnh: Twitter

Ảnh: Twitter

"Vụ này vừa xảy ra ở khu phố người Hoa thuộc quận của tôi" - bà Niou viết trên Twitter. Reuters chưa thể xác minh tính xác thực của đoạn clip trên.

Bà Shelton cho biết cảnh sát đã bắt giữ Wright và đưa hắn đến bệnh viện Bellevue để giám định sức khỏe tâm thần. Trong khi đó, tình trạng của nạn nhân đã ổn định.

Một nghiên cứu gần đây của Trung tâm nghiên cứu về hận thù và chủ nghĩa cực đoan thuộc Đại học bang California cho thấy mặc dù tội phạm thù hận nói chung giảm nhẹ vào năm 2020, nhưng tội phạm thù hận nhằm vào người gốc Á ở 16 thành phố lớn nhất ở Mỹ lại tăng vọt, gần 150%.

Bảo Hạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-bat-ke-vo-co-hanh-hung-nguoi-phu-nu-goc-a-ngay-giua-duong-20210601173528312.htm