Mỹ bắt kẻ tấn công dã man người phụ nữ gốc Á ở New York

Kẻ tấn công dã man một phụ nữ gốc Á gần Quảng trường Thời đại của thành phố New York bị bắt giữ cách đây ít giờ.

Brandon Elliot, 38 tuổi, bị bắt giữ vào sáng 31/3. Elliot bị cáo buộc một số tội danh, trong đó có hành hung vì tội thù ghét, cảnh sát New York cho biết.

Elliot sống tại một khách sạn gần nơi y hành hung nạn nhân. Khách sạn này được dùng làm nơi cư trú cho người vô gia cư.

Nghi phạm Brandon Elliot. (Ảnh: DCPI)

Nghi phạm Brandon Elliot. (Ảnh: DCPI)

Theo cảnh sát New York, Elliot bị cáo buộc hành hung dã man vào một phụ nữ gốc Á 65 tuổi khi bà này đang đi bộ tới nhà thờ gần Quảng trường Thời đại vào sáng 29/3. Kẻ tấn công hiện bị giam giữ tại đồn cảnh sát Midtown.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy có ít nhất ba người trong tòa nhà gần đó chứng kiến vụ việc nhưng không ai làm gì để ngăn chặn vụ tấn công.

Theo NY Post, một số nhân viên tòa nhà bị đình chỉ sau vụ việc đang gây sự phẫn nộ trên khắp nước Mỹ.

Cung cấp thêm thông tin vụ việc, bạn trai con gái nạn nhân cho biết Elliot nhìn chằm chằm vào nạn nhân trước khi ra tay.

"Bà cố tránh hắn, như cách mọi người vẫn làm khi đi dạo ở New York. Nhưng hắn vẫn lao đến. Sau cú đánh đầu tiên, bà thậm chí không còn biết gì. Tôi không thể rõ bà làm thế nào để đứng dậy", anh này cho biết.

Nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện NYU Langone. Bà hiện đã xuất viện.

Song Hy (Nguồn: New York Post)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-bat-ke-tan-cong-da-man-nguoi-phu-nu-goc-a-o-new-york-ar604088.html