Mỹ bắt kẻ mang súng chở xe tải đầy phiếu bầu giả ở Pennsylvania

Hai đối tượng mang theo súng đã lên đạn và lái xe chở phiếu bầu giả vừa bị cảnh sát Philadelphia bắt giữ bên ngoài Trung tâm Hội nghị thành phố thuộc bang Pennsylvania này.

CNN dẫn lời các công tố viên tiết lộ, hai người đến đó để "giao một xe tải chứa đầy những lá phiếu giả".

Các nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu qua thư ở Philadelphia, Pennsylvania. Ảnh: Reuters

Các nhân viên bầu cử kiểm phiếu bầu qua thư ở Philadelphia, Pennsylvania. Ảnh: Reuters

Trung tâm Hội nghị Philadelphia là một trong những điểm mà các nhân viên bầu cử đang đếm phiếu bầu của cuộc tổng tuyển cử Mỹ năm 2020, trong đó có cuộc đua vào Nhà Trắng.

Theo CNN, Antonio LaMotta, 61 tuổi, và Joshua Macias, 42 tuổi, đều ở Chesapeake, bang Virginia. Họ bị bắt giữ vì mang theo súng ngắn ở Pennsylvania mà không có giấy phép. Cảnh sát thành phố xác nhận, họ phát hiện hai đối tượng sau khi nhận được tin báo có người mang vũ khí lái xe tải Hummer màu bạc đang hướng đến Trung tâm Hội nghị Philadelphia.

Cảnh sát phát hiện chiếc xe màu bạc này cách Trung tâm Hội nghị Philadelphia một tòa nhà. Ảnh: AP

Các nhà chức trách phát hiện một chiếc Hummer cách Trung tâm một tòa nhà - đỗ lại và không có người - lúc khoảng 10h20 đêm ngày 5/11 (giờ địa phương). Sau đó, họ tìm thấy hai người đàn ông và hai người này thừa nhận chiếc Hummer là của mình.

Theo các nhà chức trách, cả hai đối tượng mang theo súng ngắn đã nạp đạn, và cảnh sát còn phát hiện 1 khẩu súng trường loại AR trên chiếc Hummer. Luật sư quận Philadelphia Larry Krasner cho biết, khoảng 160 viên đạn cũng được tìm thấy trên xe, cùng với nhiều sticker cùng một chiếc mũ có logo phong trào QAnon. LaMotta và Macias đã bị buộc tội tàng trữ vũ khí trái phép và mang súng ở nơi công cộng.

Một chiếc mũ có logo QAnon được tìm thấy trên xe. Ảnh: AP

"Vụ việc báo động này đang được điều tra liên quan đến nhiều tội danh khác nữa", ôn Krasner nói thêm.

Phát ngôn viên Jane Roh của ông Krasner cho biết, một thẩm phán đã ra điều kiện bảo lãnh tại ngoại cho LaMotta và Macias 750.000USD mỗi người.

Thông tin chi tiết về những lá phiếu được cho là giả mạo hiện chưa được công bố.

Chưa rõ liệu hai người đàn ông có luật sư đại diện hay không. Theo ông Krasner, một phụ nữ đi cùng họ không bị bắt.

CNN dẫn lời Allen Hollimon - CEO công ty mà đối tượng LaMotta đang làm việc - kể rằng, cách đây ít ngày, ông ta xin nghỉ phép để tới Philadelphia làm một "nhiệm vụ" không thuộc phân công của hãng. Hollimon nói ông không biết LaMotta đi Philadelphia làm gì và mô tả nhân sự này là một "người tốt".

Toàn cảnh Bầu cử tổng thống Mỹ

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/bau-cu-tong-thong-my-2020-bao-dong-vu-ke-mang-sung-cho-xe-tai-day-phieu-bau-gia-o-pennsylvania-686864.html