Mỹ bắt kẻ định phá tàu bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19

Cảnh sát Mỹ đã bắt một kỹ sư lái tàu hỏa ở California hôm 31/3 sau khi đối tượng này bị cáo buộc cố tình làm trật bánh để đoàn tàu lao vào USNS Mercy, tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ đang điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 tại cảng Los Angeles để giảm tải cho các bệnh viện địa phương.

Tàu bệnh viện USNS Mercy khi đang đậu tại cảng Los Angeles. (Ảnh: AP)

Tàu bệnh viện USNS Mercy khi đang đậu tại cảng Los Angeles. (Ảnh: AP)

Các công tố viên cho biết đối tượng Eduardo Moreno, 44 tuổi, phải ra tòa trong ngày 1/4 để đối diện với các tội danh phá hoại tàu bệnh viện.

Theo hồ sơ của các công tố viên, vào khoảng 13h ngày 31/3, Moreno điều khiển đoàn tàu chạy với tốc độ tối đa khi tàu sắp đến cuối đường ray, nơi gần vị trí đậu của tàu bệnh viện Hải quân. Đoàn tàu đã đâm đổ nhiều lớp rào chắn bê tông và xích trước khi trượt qua một bãi đỗ xe cách tàu Mercy khoảng 230m.

Không ai bị thương và con tàu không bi hư hại, nhưng đoàn tàu làm rò rỉ lượng nhiên liệu đáng kể.

Cảnh sát California bắt giữ Moreno trong lúc anh ta đang cố chạy trốn khỏi hiện trường. Moreno được nói là đã khai với các cán bộ điều tra rằng anh ta cố ý làm trật bánh đoàn tàu vì anh ta nghi ngờ ý định của tàu bệnh viện Mercy và nghĩ con tàu là một phần trong kế hoạch tiếp quản của chính phủ.

Moreno nói rằng anh ta hành động một mình và không lên kế hoạch trước.

Trong lúc bị đặc vụ FBI thẩm vấn, Moreno nói rằng anh ta làm như vậy vì muốn “thức tỉnh mọi người”.

Lực lượng điều tra vẫn đang xem lại các camera an ninh quanh hiện trường và trong đầu tàu.

Bình Giang

Theo ABC News

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/my-bat-ke-dinh-pha-tau-benh-vien-dang-dieu-tri-benh-nhan-covid19-1634142.tpo