Mỹ bắt giữ một nhà nghiên cứu gốc Hoa với cáo buộc gian lận

Theo FBI, ông Wang đã cố tình không tiết lộ các khoản tài trợ của Trung Quốc mà ông ấy nhận được cũng như vai trò của ông ở nước ngoài.

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 14/5 cho biết cơ quan này vừa bắt một cựu nhân viên của Bệnh viện Cleverland với cáo buộc gian lận liên quan đến số tiền 3,6 triệu USD trong khoản tài trợ liên bang.

Bệnh viện Cleveland, bang Ohio, Mỹ, hôm 10/3. Ảnh: AFP.

Bệnh viện Cleveland, bang Ohio, Mỹ, hôm 10/3. Ảnh: AFP.

FBI và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang khác đã lục soát nhà của ông Qing Wang, ở Shaker Heights, bang Ohio (Mỹ) và bắt giữ ông này với cáo buộc gian lận và lừa đảo vào hôm 13/5.

Các công tố viên cho biết, ông Wang đã tiếp nhận tiền tài trợ từ Viện Y tế Quốc gia (NIH) mà không khai báo rằng ông đồng thời đang giữ chức Chủ nhiệm Khoa Công nghệ và Khoa học đời sống tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung, Trung Quốc. Giới chức Mỹ cáo buộc hành động này của ông Wang đã vi phạm các điều khoản nhận tài trợ liên bang.

Theo công tố viên Mỹ, ông Wang là một công dân Mỹ gốc Hoa, chuyên nghiên cứu về gien di truyền và bệnh tim mạch, làm việc tại bệnh viện Cleveland từ năm 1997.

Ông Eric Smith – người đứng đầu Văn phòng của FBI tại Cleveland cho biết: “Bác sỹ Wang đã cố tình không tiết lộ các khoản tài trợ của Trung Quốc cũng như vai trò nước ngoài của ông ấy, thậm chí còn tham gia vào đường dây gian lận để tránh khả năng phạm tội hình sự".

FBI cáo buộc ông Qing Wang tham gia chương trình “Thousand Talents” (tạm dịch là Ngàn người tài), một kế hoạch mà giới chức Mỹ cho rằng chính phủ Trung Quốc đã tạo ra để khuyến khích các cá nhân tiếp cận công nghệ nước ngoài hoặc những dữ liệu có giá trị.

Theo các nhà điều tra, thông qua chương trình này, Trung Quốc đã cung cấp 3 triệu USD để hỗ trợ các nghiên cứu nhằm tăng cường cơ sở vật chất và hoạt động tại các tổ chức mà ông Qing Wang tham gia ở Trung Quốc.

Bệnh viện Cleveland cho biết đã sa thải Wang sau khi biết ông không trung thực về mối quan hệ với Trung Quốc. Luật sư của ông hiện chưa bình luận về sự việc. “Bệnh viện Cleveland đã hợp tác đầy đủ với NIH và với các cơ quan thực thi pháp luật liên bang khi họ tiến hành các cuộc điều tra về những đối tượng như vậy”, tuyên bố từ Bệnh viện Cleveland nhấn mạnh.

Trước đó vào tháng 1/2020, Giáo sư sinh học Charles Lieber tại Đại học Harvard đã bị bắt giữ với cáo buộc nhận tài trợ từ Trung Quốc và không khai báo trung thực với Bộ Quốc phòng và NIH về việc ông tham gia chương trình “Thousand Talents” của Trung Quốc./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-bat-giu-mot-nha-nghien-cuu-goc-hoa-voi-cao-buoc-gian-lan-1049127.vov