Mỹ bắt giữ hơn 2500 người nhập cư trái phép

Trong vòng hai tháng 7 và 8-2020 Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ đã bắt giữ hơn 2500 nhập cư trái phép dưới áp lực đại dịch COVID-19.

Theo đài truyền hình ABC News, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) trong tuần này đã thực hiện một loạt các vụ bắt giữ hơn 2.500 người nhập cư trái phép.

Phần lớn những người bị bắt đều có tiền án hoặc tiền sự, chỉ có khoảng 15% không dính án nào. Hành hung và bạo lực gia đình là hai loại hành vi đứng đầu danh sách các cáo buộc đối với người bị bắt giữ.

Tất cả 24 văn phòng của ICE quốc gia đều tham gia hoạt động phối hợp. Ở TP New York có 83 vụ bắt giữ, bang New Jersey có 77 vụ, TP Phoenix thuộc bang Arizona có 67 vụ và hơn 300 vụ bắt giữ khác được thực hiện ở TP Los Angeles, bang Califorrnia.

Một người di trú bất hợp pháp bị bắt giữ tại Dallas, Texas. Ảnh ABC News

Một người di trú bất hợp pháp bị bắt giữ tại Dallas, Texas. Ảnh ABC News

Từ đầu tháng 7-2020 đến ngày 22-8-2020, ICE đã thực hiện 2.536 vụ bắt giữ quy mô lớn, theo số liệu thống kê mới nhất do cơ quan này cung cấp.

Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh hoạt động của ICE bị giới hạn do đại dịch COVID-19. Trong năm 2020 , ICE đã thực hiện 94.490 vụ bắt giữ so với 143.099 vụ bắt giữ trong cùng thời điểm năm 2019.

Ông Henry Lucero, người đứng đầu bộ phận Hoạt động thực thi và xóa bỏ các vi phạm nhập cư của ICE, cho biết ICE nhắm đến những người vi phạm chính sách nhập cư nhiều lần hoặc có lệnh trục xuất.

"Thực sự đây là các trường hợp mục tiêu trong chiến dịch này, bởi chúng tôi đã có một đầu mối tố giác khả tín. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, chúng tôi cũng tình cờ phát hiện thêm nhiều trường hợp khác" - ông Lucero nói.

Theo thống kê của ICE, hơn 5.400 người bị giam giữ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và 6 người đã chết sau khi nhiễm virus.

NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/my-bat-giu-hon-2500-nguoi-nhap-cu-trai-phep-936611.html