Mỹ bật đèn xanh cho Phần Lan, Thụy Điển vào NATO

Thượng viện Mỹ ngày 3/8 đã bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ áp đảo, thông qua việc cho phép Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Mỹ trở thành nước thứ 23 trong số 30 thành viên NATO thông qua việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào liên minh quân sự, với tỷ lệ ủng hộ 95-1, vượt xa yêu cầu 67 phiếu ủng hộ tại Thượng viện để được phê chuẩn, Washington Post đưa tin.

Hồi đầu tháng 7, NATO chính thức khởi động tiến trình kết nạp Thụy Điển và Phần Lan. Trước đó, hai nước này là đối tác của NATO, tham gia các cuộc họp và nhiều đợt tập trận của khối, song không được bảo vệ theo Điều 5 của NATO - quy định tấn công một quốc gia NATO là tấn công tất cả thành viên.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley của đảng Cộng hòa là người duy nhất bỏ phiếu chống trong nghị quyết hôm 3/8. Ông cho rằng Mỹ không nên mở rộng các cam kết an ninh ở châu Âu vì điều đó sẽ khiến nước này ít an toàn hơn, đồng thời nói "đối thủ lớn nhất" của Mỹ là Trung Quốc, theo Hill.

"Mở rộng NATO đồng nghĩa với việc Mỹ phải tăng nguồn lực ở châu Âu trong thời gian dài. Nhưng đối thủ lớn nhất của chúng ta nằm ở châu Á", ông Hawley nói, nhấn mạnh việc Phần Lan và Thụy Điển vào NATO không nằm trong lợi ích quốc gia của Mỹ.

 Lãnh đạo đảng Dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer (giữa) gặp Đại sứ Thụy Điển tại Washington Karin Ulrika (phải) và cố vấn từ đại sứ quán Phần Lan Paivi Nevala trước buổi bỏ phiếu ngày 3/8. Ảnh: Washington Post.

Lãnh đạo đảng Dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer (giữa) gặp Đại sứ Thụy Điển tại Washington Karin Ulrika (phải) và cố vấn từ đại sứ quán Phần Lan Paivi Nevala trước buổi bỏ phiếu ngày 3/8. Ảnh: Washington Post.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Tom Cotton của đảng Cộng hòa cho rằng việc các thượng nghị sĩ - bao gồm ông Hawley - đã bỏ phiếu cho Bắc Macedonia vào NATO năm 2019 nhưng lại phủ quyết hai nước Bắc Âu "thực sự kỳ lạ".

Việc gia nhập NATO cần được quốc hội của 30 nước thành viên phê chuẩn. Quá trình xét duyệt được cho là sẽ mất khoảng một năm. Hiện vẫn còn 7 quốc gia chưa thông qua, gồm những nước nhiều lần thể hiện sự phản đối như Thổ Nhĩ Kỳ hay Hungary.

Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 6 đã ký thỏa thuận sẽ không phủ quyết việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, nếu hai nước này cam kết ngừng tài trợ cho đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Ankara coi là tổ chức khủng bố.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-bat-den-xanh-cho-phan-lan-thuy-dien-vao-nato-post1342190.html