Mỹ bắt đầu tiêm vắc-xin COVID-19: Người tiếp xúc với ông Trump được ưu tiên?

Các nhân viên cấp cao của Nhà Trắng thường xuyên tiếp xúc với Tổng thống Trump sẽ là những người Mỹ đầu tiên được tiêm vắc-xin COVID-19, theo Fox News.

Vắc-xin COVID-19 đã bắt đầu được phân phối trên khắp nước Mỹ. Ảnh: Reuters

Vắc-xin COVID-19 đã bắt đầu được phân phối trên khắp nước Mỹ. Ảnh: Reuters

Hôm thứ Bảy, chính quyền Mỹ thông báo vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer và BioNTech sẽ bắt đầu được chuyển đến các tiểu bang của nước này từ thứ Hai, sau khi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phê duyệt.

Dự kiến, 3 triệu liều vắc-xin sẽ được “xuất kho” và chuyển đến khắp nơi trên toàn quốc để phục vụ chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn.

Những liều vắc-xin đầu tiên được ấn định sẽ dành cho các nhân viên y tế tuyến đầu và người cao tuổi sống trong các viện dưỡng lão.

Tuy nhiên, theo New York Times, vắc-xin cũng sẽ được sớm phân bố ở Nhà Trắng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

Sau khi một số phụ tá thân cận mắc COVID-19 vào cuối tháng 9, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng đã nhận kết quả dương tính vào đầu tháng 10 - gây khó khăn trong kế hoạch chiến dịch tái tranh cử.

Không lâu sau đó, luật sư Rudy Giuliani của tổng thống, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, cùng các phụ tá của Phó Tổng thống Mike Pence đã đổ bệnh.

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Trump bác bỏ thông tin cho rằng nhân viên Nhà Trắng là đối tượng đầu tiên được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.

Ông Trump cho biết cá nhân ông đã yêu cầu điều chỉnh đối tượng ưu tiên tiêm vắc-xin, để dành sự ưu tiên này cho những người cần hơn.

“Những người làm việc trong Nhà Trắng nên được tiêm vắc-xin muộn hơn, trừ trường hợp đặc biệt. Tôi chưa có kế hoạch tiêm vắc-xin, nhưng mong muốn được tiêm vào thời điểm thích hợp”, ông Trump nói.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/my-bat-dau-tiem-vacxin-covid19-nguoi-tiep-xuc-voi-ong-trump-duoc-uu-tien-1763929.tpo