Mỹ bắt đầu 'sờ gáy' Pháp, công bố thuế bổ sung nhằm vào hàng hóa

Văn phòng đại diện thương mại Mỹ ngày 10/7 thông báo chính phủ nước này sẽ áp thuế bổ sung 25% với số hàng hóa của Pháp trị giá 1,3 tỷ USD.

Mỹ phẩm và túi xách tay là đối tượng bị ảnh hưởng bởi việc áp thuế bổ sung của Mỹ. (Nguồn: Internet)

Đây là động thái được đưa ra nhằm đáp trả thuế kỹ thuật số mới của Pháp. Tuy nhiên, Mỹ chưa triển khai ngay mức thuế bổ sung mới và sẽ trì hoãn trong khoảng thời gian có thể lên tới 180 ngày.

Theo thông báo của văn phòng trên, động thái mới của Mỹ sẽ tác động tới các sản phẩm của Pháp như đồ mỹ phẩm hay túi xách.

Tuy nhiên, việc mức thuế bổ sung có thời gian trì hoãn trước khi có hiệu lực chính thức nhằm tạo điều kiện để các bên giải quyết bất đồng, bao gồm việc thảo luận tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Động thái mới nhất của Mỹ được đưa ra sau khi Washington cáo buộc thuế kỹ thuật số mới của Pháp nhắm chủ yếu vào các công ty công nghệ của nước này như Google, Facebook hay Apple.

Thu Hiền

(Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-bat-dau-so-gay-phap-cong-bo-thue-bo-sung-nham-vao-hang-hoa-119125.html