Mỹ bắt đầu sản xuất sát thủ diệt ngầm cho Ấn Độ

Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đã nhận được hợp đồng của Lầu Năm Góc về việc sản xuất và cung cấp 21 máy bay trực thăng săn ngầm MH-60R Seahawk cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ.

 Theo thông báo, “một thỏa thuận bổ sung trị giá 904,8 triệu đô đã được ký với Lockheed Martin cùng với hợp đồng đã ký kết trước đó. Dự kiến sẽ giao 3 máy bay trực thăng MH-60R Seahawk cho Hải quân Mỹ và 21 máy bay MH-60R cho Chính phủ Ấn Độ”.

Theo thông báo, “một thỏa thuận bổ sung trị giá 904,8 triệu đô đã được ký với Lockheed Martin cùng với hợp đồng đã ký kết trước đó. Dự kiến sẽ giao 3 máy bay trực thăng MH-60R Seahawk cho Hải quân Mỹ và 21 máy bay MH-60R cho Chính phủ Ấn Độ”.

Theo dự kiến, thỏa thuận bổ sung sẽ được hoàn thành trước tháng 9 năm 2024.

Theo thông báo, Mỹ bỏ ra 113,1 triệu USD để mua máy bay trực thăng cho Hải quân nước này và Ấn Độ chi 791,7 triệu đô la Mỹ. Theo đó, một chiếc MH-60R sẽ tiêu tốn của New Delhi 37,7 triệu USD.

Máy bay trực thăng Seahawk cho Ấn Độ sẽ được mua thông qua chương trình bán hàng quân sự cho nước ngoài (FMS) của Mỹ.

Vào tháng Hai năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ, nói rằng Washington và New Delhi đã ký kết thỏa thuận cung cấp các sản phẩm quốc phòng trị giá 3 tỷ USD, bao gồm máy bay trực thăng chiến đấu AH-64E Apache và máy bay trực thăng hải quân MH-60R.

MH-60R là phiên bản thiết kế đặc biệt dùng trên tàu chiến từ trực thăng vận tải đa dụng UH-60 Black Hawk.

Phiên bản này được tối ưu hóa cho nhiệm vụ tác chiến chống ngầm, chống tàu mặt nước, hỗ trợ chi viện hỏa lực, tìm kiếm cứu nạn, chuyển tiếp thông tin và hỗ trợ hậu cần.

MH-60R được trang bị cảm biến tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu hồng ngoại (FLIR) phía trước mũi, một radar khẩu độ tổng hợp dưới buồng lái có khả năng phát hiện các mục tiêu nhỏ trên mặt nước, cùng cảm biến dò tìm và phát hiện tàu ngầm.

Để dò tìm tàu ngầm, trực thăng sẽ thả hệ thống định vị thủy âm AN/AQS-22 xuống dưới nước bằng dây cáp, sau đó phát tín hiệu siêu âm để dò tìm tàu ngầm đối phương.

Trực thăng sẽ duy trì trạng thái đứng yên trong quá trình phát sóng tìm tàu ngầm, sau đó sẽ thu hồi dây cáp và thả xuống để tìm kiếm ở khu vực khác.

Phương pháp dò tìm tàu ngầm khác là thả phao định vị thủy âm được lắp ở bên hông trực thăng.

Những phao này khi thả xuống nước sẽ phát sóng dò tìm tàu ngầm và gửi tín hiệu thu được về tàu thông qua liên lạc vệ tinh.

Khả năng vũ trang của MH-60R rất ấn tượng. Nó có thể mang theo 4 tên lửa AGM-114 Hellfire, hoặc 3 ngư lôi hạng nhẹ Mk50 hoặc Mk46, súng máy 7,62 mm bên hông phải để tự vệ.

Tên lửa Hellfire được dùng để đối phó với tàu chiến mặt nước cỡ nhỏ, trong khi ngư lôi có thể nhấn chìm bất kỳ tàu ngầm hoặc chiến hạm nổi nào.

Nhà sản xuất đang kết hợp với Hải quân Mỹ để nâng cấp số tên lửa Hellfire mà trực thăng có thể mang theo lên 8 tên lửa.

Đặc biệt MH-60R có thể đem theo các quả ngư lôi Mk-54. Đây là một trong những loại ngư ngôi nguy hiểm nhất thế giới.

Mk-54 được tạo ra bằng sự kết hợp của hệ thống dẫn hướng và đầu đạn của ngư lôi hạng nhẹ MK-50 với hệ thống đẩy của ngư lôi hạng nặng Mk-46. Điều này tạo nên một sức mạnh đáng sợ.

Mội máy bay MH-60R có thể đem thao hai quả ngư lôi Mk-54 để diệt tàu ngầm và tàu chiến mặt nước.

Giáp của MH-60R được chế tạo với khả năng chịu được hỏa lực nhỏ và đạn nổ mạnh cỡ trung bình.

Bình xăng được bọc giáp đề phòng trường hợp bị bắn thủng. Cánh quạt rotor chính có thể chịu được đạn 23 mm.

MH-60R được trang bị 2 động cơ turboshaft General Electric T700-GE-401C, công suất 1.890 mã lực/động cơ, tốc độ tối đa 270 km/h, phạm vi hoạt động 834 km. Trực thăng được vận hành bởi phi hành đoàn 3-4 người.

MH-60R Sea Hawk được giới phân tích quân sự đánh giá là một trong những trực thăng hàng hải đa năng tốt nhất thế giới với 17 quốc gia đang sử dụng.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-my-bat-dau-san-xuat-sat-thu-diet-ngam-cho-an-do/854254.antd