Mỹ bắt đầu đóng tàu tác chiến ven bờ thế hệ mới

Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin, hợp tác với Công ty đóng tàu Fincantieri Marinette Marine, vừa tổ chức lễ đặt ky cho thế hệ tàu tác chiến ven bờ mới có tên gọi USS Nantucket (LCS 27) tại xưởng chế tạo đặt tại thành phố Marinette, tiểu bang Wisconsin.

Một tàu tác chiến ven bờ lớp Freedom của Hải quân Mỹ

Một tàu tác chiến ven bờ lớp Freedom của Hải quân Mỹ

USS Nantucket là tàu chiến thứ 14 thuộc nhóm tàu tác chiến ven bờ lớp Freedom của Hải quân Mỹ. Dự án chế tạo tàu USS Nantucket được tài trợ bởi bà Polly Spencer, vợ của Tư lệnh Hải quân Mỹ Richard Spencer.

Sau hơn 150 năm, Hải quân Mỹ mới quay lại sử dụng tên gọi Nantucket để đặt cho tàu LCS 27. Trước đó, tàu chiến mang tên gọi USS Nantucket đầu tiên đã được biên chế vào năm 1862, phục vụ hải quân trong suốt thời gian diễn ra nội chiến Mỹ.

Thế hệ tàu tác chiến ven bờ LCS có thể thực hiện đa dạng và linh hoạt các nhiệm vụ, bao gồm tác chiến trên mặt nước, chống ngầm, chống mìn và thủy lôi nhờ khả năng tích hợp nhanh chóng các hệ thống vũ khí, thiết bị khác nhau, cũng như khả năng triển khai các thiết bị không người lái...

Theo quy định của Hải quân Mỹ, các chiến hạm lớp Freedom được quy định đánh số lẻ (LCS-1, LCS-3, LCS-5…), còn tác tàu tác chiến ven bờ lớp Independence được đánh số chẵn (LCS-2, LCS-4, LCS-6…).

Các tàu lớp Freedom có lượng giãn nước tối đa 3.400 tấn, chiều dài 118,5 mét, rộng 17,5 mét, mớn nước 4,1 mét. Hai động cơ turbine khí kết hợp với hai động cơ diesel và 4 động cơ phản thủy lực tạo ra tổng công suất tới 113.710 mã lực, giúp con tàu đạt vận tốc tối đa hơn 83 km/h, tầm hoạt động 3.000 hải lý.

Trong tương lai, Hải quân Mỹ muốn sở hữu một hạm đội hơn 30 tàu tác chiến ven bờ lớp Freedom. USS Nantucket chỉ là 1 trong số 6 tàu chiến đang được chế tạo tại xưởng đóng tàu của Công ty Fincantieri Marinette Marine.

Bình An

DefenceBlog

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-bat-dau-dong-tau-tac-chien-ven-bo-the-he-moi-552444.html