Mỹ bắt cựu Bộ trưởng An ninh Công cộng Mexico

Công tố viên New York cho biết, cựu Bộ trưởng Mexico Garcia Luna bị bắt vì nhận hối lộ hàng triệu USD từ trùm ma túy 'El Chapo'.

Cựu Bộ trưởng An ninh Công cộng Mexico Genaro Garcia Luna

Cựu Bộ trưởng An ninh Công cộng Mexico Genaro Garcia Luna

Cựu bộ trưởng An ninh Công cộng Mexico Genaro Garcia Luna giai đoạn 2006-2012, bị bắt hôm 9/12 tại thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ.

Theo công tố viên Richard Donoghue, khi còn đương nhiệm, ông Garcia Luna đã nhận số tiền lớn từ Joaquin "El Chapo" Guzman để giúp trùm ma túy khét tiếng vận chuyển hàng tấn chất cấm vào Mỹ.

Ông Garcia Luna đối mặt với cáo buộc tham gia âm mưu buôn bán cocaine, cũng như bao che cho hoạt động buôn bán chất cấm của Sinaloa trong giai đoạn 2001-2012.

Trong một phiên tòa tại New York, Jesus "Rey" Zambada, cựu thành viên băng đảng Sinaloa thú nhận từng giao hai vali với số tiền hối lộ lên tới 6-8 triệu USD cho cựu bộ trưởng Luna tại một nhà hàng. Tuy nhiên, ông Luna đã phủ nhận hoàn toàn điều này và gọi đó là lời khai man.

Nếu bị bồi thẩm đoàn Mỹ kết tội, ông Luna sẽ phải đối mặt với mức án tối thiểu 10 năm tù và tối đa là chung thân.

Các công tố viên nói rằng, cựu quan chức Mexico chuyển tới bang Florida, Mỹ hồi năm 2012 và đã tích lũy được khối tài sản cá nhân lên tới hàng triệu USD.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-bat-cuu-bo-truong-an-ninh-cong-cong-mexico-558227.html