Mỹ bất chấp tất cả để tạo ra vũ khí siêu thanh

Việc để Nga và Trung Quốc vượt lên trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh đang khiến Mỹ phải tích cực đầu tư vào lĩnh vực này.

Lầu Năm Góc cho thấy họ đang rất nỗ lực để tạo ra loại vũ khí tương lai mà họ đang bị thất thế hoàn toàn so với Nga. Họ đang rất muốn thu hẹp khoảng cách này trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh. Để thực hiện mục đích này mới đây Không quân Mỹ đã ký kết bản hợp đồng thứ hai với Lockheed Martin về hệ thống Missiles & Fire Control để phát triển vũ khí siêu thanh.

Nga-Mỹ và cuộc đua tạo ra vũ khí siêu thanh.

Cần nhấn mạnh rằng, đến lúc này tập đoàn công nghiệp quốc phòng đã nhận được bản hợp đồng thứ hai trong năm nay của lực lượng Không quân Hoa Kỳ với số tiền có thể đạt tới 480 triệu USD.

Mục đích là nghiên cứu và phát triển loại vũ khí có thể di chuyển nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh và dễ dàng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga và Trung Quốc. Không quân Hoa Kỳ tuyên bố rằng, hợp đồng này sẽ bao gồm không chỉ thiết kế mà còn thử nghiệm và sẵn sầng hỗ trợ nhà sản xuất dựa trên cơ sở chương trình AARW.

Tất cả những động thái này cho thấy Hoa Kỳ đang rất lo ngại những loại vũ khí mà Nga đang sở hữu, họ tập trung vào lĩnh vực này với hy vọng thu hẹp khoảng cách với Nga. Có thể thấy họ đang bất chấp tất cả, để có thể tạo ra vũ khí siêu thanh họ sẵn sàng đầu tư rất nhiều tiền, ký nhiều hợp đồng miễn là giải quyết được vấn đề càng sớm càng tốt.

Được biết vào 18/4 vừa qua, công ty Lockheed đã nhận được bản hợp đồng đầu tiên với trị giá 929 triệu USD. Theo nguồn tin chính thức, số tiền được phân bổ cho sự phát triển và sản xuất các tên lửa hành trình siêu thanh phi hạt nhân (HCSW).

Bản hợp đồng thứ hai của Lockheed không quy định rõ ràng và với các điều khoảng mở chắc chắn số tiền này sẽ tiếp tục tăng lên.

Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, có tiền không phải là có tất cả, đốt cháy giai đoạn sẽ khiến Hoa Kỳ nhận thất bại. Không quân Hoa Kỳ có thể một tháng sau ký kết một hợp đồng khác với Lockheed hoặc với một số công ty khác nhưng vũ khí siêu thanh sẽ không thể nhanh chóng xuất hiện.

Loại vũ khí này không chỉ cần có công nghệ tinh vi mà còn là các phương pháp mới, cách tư duy kỹ thuật được phát triển qua nhiều năm. Nga để có được loại vũ khí siêu thanh họ cần rất nhiều thời gian, thậm chí đối với Trung Quốc còn cần tới hàng chục năm.

Cần lưu ý rằng, ngân sách quốc phòng của cả hai nước này ít hơn so với Hoa Kỳ, tuy nhiên nhờ chiến lược đúng đắn họ đã sở hữu loại vũ khí tương lai này.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-bat-chap-tat-ca-de-tao-ra-vu-khi-sieu-thanh-3363764/