Mỹ bắt buộc đeo khẩu trang trên mọi phương tiện giao thông công cộng

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) yêu cầu tất cả người dân nước này phải mang khẩu trang trên mọi loại hình phương tiện giao thông công cộng, trong đó có máy bay, tàu hỏa và xe buýt.

Theo hãng tin RT, bắt đầu từ ngày 1/2, mọi người ở Mỹ đều phải đeo khẩu trang trên máy bay, tàu hỏa, tàu điện ngầm, xe buýt, taxi, tàu và phà. Họ cũng phải thực hiện quy định này ở các trung tâm giao thông, trong đó có sân bay, ga xe lửa và trạm xe buýt.

Hành khách đeo khẩu trang trên xe buýt ở Thành phố New York. Ảnh: Reuters

Hành khách đeo khẩu trang trên xe buýt ở Thành phố New York. Ảnh: Reuters

Các công ty vận tải và nhân viên được yêu cầu từ chối dịch vụ với những hành khách không đeo khẩu trang.

CDC cho biết, khẩu trang y tế và N95 đáp ứng đủ các yêu cầu. Khẩu trang tự chế cũng được phép sử dụng, miễn là chúng che hoàn toàn mũi và miệng. CDC chỉ dẫn thêm, khẩu trang phải có dây đeo vừa vào tai và bao khít mặt.

Yêu cầu mới được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden ra lệnh cho CDC và các cơ quan y tế khác yêu cầu đeo khẩu trang trên "mọi hình thức vận tải công cộng", trong đó có xe buýt, tàu hỏa và máy bay. Ông cũng yêu cầu giới chức Mỹ đẩy mạnh các nỗ lực nhằm "tối đa hóa sự tuân thủ của cộng đồng" về việc đeo khẩu trang.

Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Biden thường xuyên đề cập thói quen đeo khẩu trang, khẳng định khẩu trang là một trong những chìa khóa giúp vượt qua đại dịch.

Trong đánh giá gần đây nhất, CDC cảnh báo tỷ lệ nhập viện vì nhiễm Covid-19 "vẫn ở mức cao hơn so với các đỉnh điểm trước đó của đại dịch".

Thống kê của Worldometers cho thấy, đến nay, Mỹ có khoảng 26,5 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 447.000 trường hợp tử vong vì bệnh này.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-bat-buoc-deo-khau-trang-tren-moi-phuong-tien-giao-thong-cong-cong-709612.html