Mỹ bất an vì S-300 hiện diện ở Syria và hy vọng Nga 'bật đèn xanh' cho Israel tấn công Iran

Trong tuyên bố mới đây, quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại về việc hiện diện của S-300 ở Syria. Và Washington cũng hy vọng Nga sẽ cho phép Israel tấn công vào 'các mục tiêu người Iran' ở Syria.

Mỹ lo ngại hệ thống S-300 ở Syria

Theo Sputnik, trước đây một quan chức Israel từng gọi việc Nga chuyển giao S-300 cho Syria là “sai lầm lớn” và đe dọa Israel sẽ tấn công hệ thống này nếu các máy bay của Israel bị tấn công. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cảnh báo Israel rằng các cuộc tấn công vào Syria không giải quyết được mối lo an ninh của Tel Aviv mà chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Và trong tuyên bố mới đây, Mỹ cũng bày tỏ sự lo ngại về S-300 ở Syria.

Nga hoàn thành việc đổi mã S-300 cho Syria

Nga hoàn thành việc đổi mã S-300 cho Syria

“Chúng tôi rất lo ngại trước việc hệ thống S-300 được triển khai tới Syria…Vấn đề là ai sẽ kiểm soát hệ thống này và chúng giữ vai trò gì? “, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Syria James Jeffrey cho biết trong cuộc họp báo hôm 7/11.

Nga bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ S-300 tới Syria vào 2/10 sau khi máy bay do thám IL-20 bị phòng không Syria bắn nhầm hôm 17/9 trong một vụ tấn công của Israel. S-300 là một phần trong những biện pháp được quân đội Nga triển khai nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của không quân Syria trước các cuộc không kích và bảo đảm an toàn cho các quân nhân Nga ở quốc gia Trung Đông này.

“Chúng tôi cố giữ bình tĩnh trong tình huống máy bay bị bắn hạ và sau đó phải triển khai giải pháp dài hạn”, ông Jeffrey chia sẻ khi bình luận về việc máy bay Nga bị bắn hạ. Đồng thời, ông cũng cho biết thêm sự cố cho thấy những nguy hại của việc quân đội nhiều nước tập trung vào một khu vực nhỏ.

Hy vọng Nga cho phép Israel tấn công vào “mục tiêu người Iran”

Washington cũng hy vọng Nga sẽ cho phép Israel tấn công vào “các mục tiêu người Iran” ở Syria. “Nga đã tỏ rõ tinh thần hợp tác, họ đã trao đổi với Israel về các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu được cho là của quân đội Iran tại Syria. Chúng tôi thực sự hi vọng rằng Nga có thể tiếp tục phát huy điều này”, ông Jeffrey cho biết.

Theo ông Jeffrey, Tel Aviv rất quan tâm đến việc ngăn Iran triển khai hệ thống tên lửa tầm xa ở Syria và Mỹ sẽ ủng hộ toàn diện nỗ lực bảo vệ mình của Israel. Mỹ cũng tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp gây sức ép đối với Iran để “chủ động cản trở hơn nữa” các hoạt động của Iran “tại Iraq, Syria và Yemen”.

Một vụ không kích của Israel vào Syria

Israel và các đồng minh Mỹ đã liên tục cáo buộc Iran triển khai binh lính và các loại khí tài quân sự tới Syria. Các quan chức Iran phủ nhận điều này và nói rằng Iran chỉ triển khai cố vấn quân sự để hỗ trợ quân đội chính phủ Syria trong cuộc chiến chống lại các phần tử cực đoan, và rằng sự hiện diện của họ tại Iran là đúng luật pháp quốc tế.

Israel đã triển khai hàng trăm cuộc không kích vào Syria hơn một năm qua nhưng từ sau sự kiện 17/9 không thấy xuất hiện cuộc không kích nào từ Israel vào quốc gia Trung Đông.

Nga hoàn thành việc đổi mã S-300 cho Syria

Theo TASS ngày 7/11, các nhân viên kỹ thuật Nga đã hoàn thành triển khai S-300 và đổi thành công mã riêng của Nga sang mã dành cho Syria. Những nhân viên kỹ thuật người Nga được điều đến Syria làm nhiệm vụ lắp đặt hệ thống S-300PMU2 đã về nước sau khi hoàn thành công việc của mình.

"Các chuyên gia kỹ thuật từ các doanh nghiệp ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đến Syria hồi đầu tháng 10 sau khi cung cấp hệ thống S-300PM và phiên bản S-300PMU2 đã hoàn thành việc triển khai. Tất cả họ đã trở về Nga", thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chuyên gia Nga đã hoàn thành trang bị hệ thống S-300 và giao cho Syria sẵn sàng tự vận hành. "Cả ba tiểu đoàn được trang bị hệ thống S-300PMU2 đều sẵn sàng chiến đấu tại Syria. Nhân viên quân sự Syria hiện đang được hướng dẫn sử dụng".

Quá trình huấn luyện chuyển giao công nghệ khai thác khí tài phòng không giữa Nga và Syria đang được đẩy nhanh hơn dự kiến nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cấp bách từ chiến trường.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-bat-an-vi-s-300-hien-dien-o-syria-va-hy-vong-nga-bat-den-xanh-cho-israel-tan-cong-iran-a410158.html