Mỹ bắt 2 sĩ quan cảnh sát xô cụ ông 75 tuổi ngã đập đầu xuống đất

Hai sĩ quan cảnh sát ở Buffalo, New York - bị đình chỉ sau vụ xô ngã cụ ông 75 tuổi trong cuộc biểu tình, vừa bị bắt và truy tố tội tấn công cấp độ hai hôm 6/6.

Cụ ông 75 tuổi bị cảnh sát đẩy ngã gục trong biểu tình ở Mỹ Vụ việc xảy ra vào ngày 4/6 tại New York, Mỹ. Người đàn ông 75 tuổi tiếp cận một nhóm sĩ quan trong cuộc biểu tình thì bị đẩy mạnh khiến ông ngã ra đường và chảy máu ở tai phải.

Theo NBC News, hai sĩ quan Robert McCabe, 32 tuổi, và Aaron Torgalski, 39 tuổi, đều cam kết không có tội đối với các cáo buộc tấn công cấp độ hai. Cả hai được thả với sự đảm bảo và sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 20/7.

Luật sư quận Erie John Flynn nói trong một cuộc họp báo sau phiên buộc tội rằng McCabe và Torgalski "rõ ràng đã vượt qua ranh giới".

“Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ với việc đó”, ông Flynn nhấn mạnh.

"Nếu cụ ông vi phạm lệnh giới nghiêm, nếu ông ấy gây mất trật tự, họ có thể còng tay lại và bắt giữ. Chỉ cần đơn giản như vậy”, ông Flynn nói. “Không cần phải dùng dùi cui, và xô ngã; cùng với viên sĩ quan kế bên dùng tay phải xô cụ ông ngã gục, đầu bị vỡ, hộp sọ đập xuống bê tông".

 Robert McCabe và Aaron Torgalski. Ảnh: Erie County DA.

Robert McCabe và Aaron Torgalski. Ảnh: Erie County DA.

Trong phiên trình diện trực tuyến trước tòa hôm 6/6, đám đông hàng chục sĩ quan cảnh sát và cứu hộ đã đứng trước Tòa án Thành phố Buffalo để thể hiện sự ủng hộ với hai viên cảnh sát nói trên.

Truyền thông Mỹ đưa tin Gần 60 thành viên Đội phản ứng khẩn cấp của Sở Cảnh sát Buffalo, những người được huấn luyện đặc biệt để đối phó với hoạt động bất ổn dân sự, đã từ chức vào hôm 5/6 sau khi hai sĩ quan trên bị đình chỉ trong vụ việc, các quan chức cho biết.

"Năm mươi bảy người đã từ chức để phản đối cách đối xử với hai sĩ quan trên. Họ cho rằng hai sĩ quan này chỉ đơn giản là đang thi hành mệnh lệnh", ông John Evans, chủ tịch công đoàn của cảnh sát, đã nói với WGRZ.

Thị trưởng Buffalo Byron Brown cáo buộc công đoàn là vật cản đường trong việc cải thiện mối quan hệ giữa cảnh sát và người dân. "Tổ chức này đã đứng sai phía trong một thời gian rất dài và họ thực sự là một rào cản với cải cách chính trị ở thành phố Buffalo," ông Brown nói trên chương trình "The Rachel Maddow Show" của MSNBC tối 5/6.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tại một cuộc họp báo hôm 6/6 cũng lên tiếng ủng hộ phản ứng của thị trưởng và chưởng lý của quận. "Không thể khoan dung cho sự chậm trễ của công lý trong xã hội nữa", ông nói.

"Chúng tôi đã xem video. Những gì chúng tôi thấy được thực sự khủng khiếp, ghê rợn và tôi nghĩ là bất hợp pháp", ông Cuomo nói. "Tôi hiểu vụ việc đang rất căng thẳng và gây tranh cãi. Mọi người sợ hãi và chia ra làm nhiều phe. Không có con đường nào làm cho tất cả hạnh phúc, chỉ có một con đường để làm điều đúng đắn, và làm điều chính đáng".

Trước đó, đoạn video gây sốc liên quan tới cáo buộc trên - đăng tải bởi hãng phát thanh WBFO cho thấy vụ việc xảy ra trong cuộc biểu tình tại quảng trường Niagara, thành phố Buffalo, vào khoảng 20h ngày 4/6.

Ông Martin Gugino, 75 tuổi bị cảnh sát xô ngã trong cuộc biểu tình tại quảng trường Niagara, thành phố Buffalo, vào khoảng 20h ngày 4/6. Ảnh: cắt từ video.

Người đàn ông tên Martin Gugino giao tiếp với nhóm cảnh sát được trang bị dùi cui, khi cảnh sát đang giải tán người biểu tình do lúc này lệnh giới nghiêm đã có hiệu lực. Hai sĩ quan cảnh sát đẩy Gugino về phía sau, khiến ông ngã đầu đập xuống vỉa hè. Hình ảnh từ video cho thấy có vết máu bên cạnh đầu của nạn nhân. Người đàn ông này sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng gãy cổ.

Đoạn băng ghi hình vụ việc được đăng tải đã làm dấy lên sự phẫn nộ dành cho các sĩ quan cảnh sát liên quan. Ngay sau đó, hai sĩ quan cảnh sát liên quan đã bị đình chỉ công tác không trả lương.

Ông Gugino đã được đưa tới Trung tâm Y tế quận Erie ở Buffalo trong tình trạng nguy hiểm nhưng hiện đã ổn định.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-bat-2-si-quan-canh-sat-xo-cu-ong-75-tuoi-nga-dap-dau-xuong-dat-post1092906.html