Mỹ: Bang Washington không chấm điểm liệt cho HS trong mùa dịch

Người phụ trách GD công bang Washington, ông Chris Reykdal cho biết không ai trong số 1,2 triệu HS phổ thông ở đây bị cho điểm liệt trong phần còn lại của năm học trong bối cảnh xảy ra dịch Covid-19.

Ông Chris Reykdal

Ông Chris Reykdal

Các khu học chính có thể đưa ra mức điểm chưa hoàn thành hoặc chấmđiểm bằng chữ hơn là cho điểm trượt đối với HS trung học – theo một chính sách mơícủa Văn phòng Giám sát GD công.

Tại các trường tiểu học và trung học, các khu học chánh cóthể tiếp tục với hệ thống chấm điểm mà họ đang sử dụng, nhưng một HS không thểbị cho điểm trượt một khóa học.

Chính sách trên được áp dụng tại 294 khu học chánh của bang Washington nhưng đảm bảo HS không bị phạt khi các trường học và gia đình phải chuyển sanghọc từ xa trong mùa dịch.

"Chúng tôi không muốn bất kỳ điều gì tạo ra một sự tiêu cựclâu dài trong hồ sơ của HS khi không phải do lỗi của họ, họ chỉ không có kết nôíinternet hoặc không được hỗ trợ để học tập" – ông nói – "Không có gì là hoàn hảotrong việc này. Bất kỳ hệ thống nào chúng ta chọn đều có những bất bình đẳng,nhưng chúng tôi cố gắng thu hút lợi ích tốt nhất từ càng nhiều mặt càng tốt".

Theo chính sách trên, điểm chưa hoàn thành sẽ không ảnh hưởngtiêu cực tới điểm trung bình của HS. Thay vào đó, các khu học chánh được yêu câùcung cấp các lựa chọn như học hè, học độc lập hay học lại cho HS chưa lên đượclớp.

Theo ông Keykdal, mỗi học chánh sẽ tự quyết định thực hiện việc trênnhư thế nào.

Theo Seattle weekly

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/my-bang-washington-khong-cham-diem-liet-cho-hs-trong-mua-dich-20200623085418962.html