Mỹ: Bang California nỗ lực cứu hàng trăm người mắc kẹt do cháy rừng

Máy bay trực thăng quân sự đã cứu được 63 người mắc kẹt ra khỏi khu vực cháy gần hồ chứa Mammoth bên trong rừng quốc gia Sierra, trong số này có 2 người bị thương nặng và 10 người bị thương nhẹ.

Cảnh tàn phá sau vụ cháy rừng tại hạt Solano, Bắc California, Mỹ, ngày 30/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh tàn phá sau vụ cháy rừng tại hạt Solano, Bắc California, Mỹ, ngày 30/8/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hàng chục người mắc kẹt tại khu vực cháy rừng gần một hồ chứa nổi tiếng ở bang Califoria của Mỹ đã được đưa về nơi an toàn.

Theo Sở cứu hỏa Fresno, đến nay, máy bay trực thăng quân sự đã cứu được 63 người mắc kẹt ra khỏi khu vực cháy rừng, gần hồ chứa Mammoth bên trong rừng quốc gia Sierra, cách thành phố Fresno của bang California khoảng 70km về phía Đông Bắc.

Hai người bị thương nặng và 10 người bị thương nhẹ được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện các máy bay trực thăng đang trở lại hiện trường để tiếp tục đưa những người mắc kẹt ra khỏi khu vực có cháy.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Madera cho biết có khoảng 150 người mắc kẹt tại khu vực hồ chứa trên, đồng thời cảnh báo người dân không nên tới khu vực này.

Trong khi đó, theo người đứng đầu Cục Vệ binh Quốc gia, ông Daniel Hokanson, hình ảnh chụp từ buồng lái của trực thăng cho thấy lửa bao trùm toàn khu vực.

Cơ quan Lâm nghiệp và cứu hỏa California (Cal Fire) cho biết đám cháy Creek bùng phát từ ngày 4/9 đến nay đã thiêu rụi khoảng 9.000 hécta rừng và hầu như chưa thể kiểm soát được.

California đang trải qua chuỗi ngày nóng với nhiệt độ dự kiến phá kỷ lục vào Ngày lễ Lao động (thứ Hai đầu tiên của tháng Chín hằng năm) và có thể khiến cháy rừng bùng phát mạnh hơn.

Giới chức bang California cảnh báo công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn do thời tiết khô và nóng, cùng các đợt sét khiến các đám cháy mạnh lên./.

Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-bang-california-no-luc-cuu-hang-tram-nguoi-mac-ket-do-chay-rung/661528.vnp