Mỹ bắn thử tên lửa tiến công chiến thuật mới

Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ vừa hoàn thành cuộc bắn trình diễn thứ ba và cũng là cuối cùng trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của chương trình phát triển tên lửa tấn công chính xác PrSM.

Vẫn sử dụng bệ phóng của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS M142, tên lửa PrSM đã tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách 85km tại trường bắn White Sands, bang New Mexico.

Chuẩn tướng John Rafferty, Giám đốc dự án Vũ khí tấn công chính xác tầm xa (LRPF) của Lục quân Mỹ khẳng định, lần bắn thử này đã chứng minh được độ tin cậy và những tính năng kỹ chiến thuật quan trọng mà hãng Lockheed Martin đã đưa vào trong thiết kế tên lửa PrSM.

 Tên lửa PrSM phóng từ bệ phóng HIMARS M142. Ảnh: Lockheed Martin.

Tên lửa PrSM phóng từ bệ phóng HIMARS M142. Ảnh: Lockheed Martin.

Mục tiêu chung của giai đoạn thử nghiệm đầu tiên là xác định quỹ đạo bay, tầm bắn và độ chính xác của tên lửa, độ sai lệch và khả năng sát thương của đầu đạn, khả năng tích hợp với bệ phóng HIMARS M142, tốc độ phóng tên lửa trong thực tế.

Trước đó, các nguyên mẫu của tên lửa PrSM được đánh giá khả năng tấn công lần lượt ở khoảng cách 240km và 180km trong hai lần bắn trình diễn đầu tiên. Ở giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, nhà thầu Lockheed Martin sẽ bắn tên lửa PrSM ở những khoảng cách xa hơn.

Được Lục quân Mỹ khởi động từ năm 2017, chương trình phát triển tên lửa PrSM nhằm tạo ra một thế hệ tên lửa tiến công chiến thuật mới để thay thế cho hệ thống tên lửa chiến thuật tầm ngắn ATACMS MGM-140 đã lỗi thời của lực lượng này.

Hình đồ họa của tên lửa PrSM. Ảnh: Lockheed Martin.

Ban đầu, tên lửa PrSM được thiết kế có tầm bắn tối đa dưới 500km. Tuy nhiên, sau khi Washington rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Lục quân Mỹ được cho là đã yêu cầu hãng Lockheed Martin tăng tầm bắn của tên lửa PrSM lên tới 750km.

Như vậy, tên lửa PrSM sẽ sở hữu khả năng tấn công tương đương với các dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhưng vẫn có thể sử dụng được trên khung gầm của hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS M270 và HIMARS M142 (phiên bản thu gọn của M270).

Clip giới thiệu về một lần phóng của tên lửa PrSM. Nguồn: Lockheed Martin.

Một trong những đặc điểm nổi trội của tên lửa PrSM là cho phép các đơn vị bộ binh có thể tấn công từ khoảng cách an toàn. Vũ khí này sẽ mang được cả đầu đạn thông thường cùng một loại đầu đạn mới và được lắp đặt hệ thống định vị mục tiêu hiện đại hơn các tên lửa trước đây.

Lục quân Mỹ dự kiến sẽ nhận các đơn vị tên lửa PrSM để tiến hành nghiệm thu, đưa vào biên chế từ năm 2023.

PHẠM HUY (theo Army Recognition)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/my-ban-thu-ten-lua-tien-cong-chien-thuat-moi-616974