Mỹ bán hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ba Lan

Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 17/11 đã thông qua hợp đồng bán hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ba Lan, đồng minh NATO.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, đã thông báo cho Quốc hội Mỹ vào ngày 14/11 về sự chấp thuận thương vụ trị giá 10,5 tỷ USD, ghi nhận lần đầu tiên giao dịch với Ba Lan loại vũ khí hiện đại này

Thương vụ giúp Ba Lan nâng cao khả năng phòng thủ, góp phần cho an toàn của khu vực châu Âu trước các mối đe dọa trên không, đồng thời duy trì sự ổn định của NATO

Tổng số thiết bị thỏa thuận bao gồm 4 radar, 4 trạm điều khiển, 16 trạm phóng, 208 tên lửa Patriot Advanced Capabilit 3 (PAC-3), cũng như thiết bị bổ sung, gói đào tạo và phụ tùng thay thế

Patriot là một hệ thống phòng không di động của Raytheon được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn chiến thuật, tên lửa hành trình tầm thấp và máy bay. Tầm bắn của Patriot nằm trong khoảng từ 70-160km, trần bắn cao nhất lên tới 24km và có thể hạ gục các mục tiêu di chuyển với tốc độ gần 6.200km/h

Thương vụ này diễn ra sau khi quân đội Mỹ triển khai tạm thời một hệ thống Patriot ở Litva trong khuôn khổ tập trận đa quốc gia tại vùng Baltic

Nga năm ngoái đã triển khai hệ thống tên lửa Iskander mang đầu đạn hạt nhân tại vùng lãnh thổ Kaliningrad, sát biên giới Litva và Ba Lan, đáp lại việc NATO tập trận tại khu vực này

Minh Thu (Theo Dailymail)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/my-ban-he-thong-phong-thu-ten-lua-patriot-cho-ba-lan/748478.antd