Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19, triệu tập gấp đại sứ Trung Quốc

Hôm 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan nhanh tại quốc gia này.

Theo Reuters, công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đồng nghĩa với việc Tổng thống Trump sẽ cho giải phóng 50 tỷ USD trong ngân sách liên bang nhằm đối phó với Covid - 19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Đây cũng là một phần trong các nỗ lực của Nhà Trắng nhằm kiểm soát cuộc khủng hoảng y tế hiện nay. Thậm chí, một số chuyên gia y tế đã chỉ trích chính quyền của Tổng thống Trump đưa ra phản ứng chậm chạp và không hiệu quả trước cuộc khủng hoảng dịch bệnh cũng như đẩy lùi mối đe dọa từ đại dịch Covid-19.

Nước Mỹ đã ghi nhận 2.269 người nhiễm virus corona, trong đó 572 ca được ghi nhận trong 24 giờ qua. Ngoài ra, 48 người đã tử vong vì virus corona tại Mỹ.

Đáng nói, ông Trump cảnh báo tình hình dịch bệnh tại Mỹ có thể sẽ tồi tệ hơn và “8 tuần tới là thời gian vô cùng quan trọng”.

Trước đó, hôm 11/3, ông Trump đã ban bố lệnh cấm toàn bộ hoạt động di chuyển từ các nước châu Âu tới Mỹ trong 30 ngày. Lệnh cấm có hiệu lực thi hành từ ngày 13/3. Ông Trump tạm thời để Anh, một nước đồng minh, là nước ngoại lệ với lệnh cấm này. Theo đó, người vào Mỹ từ Anh vẫn sẽ được nhập cảnh bình thường.

Nhưng tới ngày 13/3, Tổng thống Trump cho biết ông có thể sẽ thay đổi quan điểm miễn Anh khỏi lệnh cấm bởi tốc độ lây lan dịch Covid-19 đang diễn ra nhanh chóng.

Đáng nói, vào cuối tuần trước tại khu nghỉ dưỡng ở Florida, ông Trump đã gặp gỡ một quan chức Brazil, người mà sau đó có kết quả dương tính với virus corona. Theo Tổng thống Mỹ, ông sẽ “sớm” đi xét nghiệm. Tuy nhiên, vị Tổng thống Mỹ 73 tuổi cho biết ông không có ý định tự cách ly và khẳng định bản thân không có bất cứ triệu chứng nào cho thấy đã nhiễm virus corona.

Cũng trong ngày 13/3, theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Mỹ là ông Cui Tiankai tới để phản đối sau khi chính quyền Bắc Kinh tuyên bố quân đội Mỹ có thể đã mang virus corona tới Vũ Hán.

Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ, ông David Stillwell, quan chức ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á, đã chuyển lời “phản đối cực lực” tới đại sứ Trung QuốcCui Tiankai.

Vị quan chức Mỹ giấu tên cho rằng, Trung Quốc đang cố tìm cách trốn tránh những lời chỉ trích nhằm vào nước này vì “là nơi khởi nguồn của đại dịch và không báo cáo cho thế giới”.

Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng sau khi có thông tin đại sứ Cui bị triệu tập.

Trước diễn biến của đại dịch Covid-19 khiến hơn 138.000 người nhiễm bệnh và cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người, hôm 13/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc, châu Âu hiện là tâm dịch của thế giới.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/my-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-quoc-gia-vi-covid19-trieu-tap-gap-dai-su-trung-quoc-post334950.info