Mỹ bán 90 chiếc F-16 trị giá 62 tỷ USD

Mỹ phê duyệt doanh số bán 90 máy bay F-16 Fighting Falcon của hãng Lockheed Martin có tổng trị giá 62 tỷ USD.

Quốc hội Mỹ đã phê duyệt kế hoạch bán 90 máy bay quân sự F-16 của hãng Lockheed Martin với tổng trị giá 62 tỷ USD, Lầu Năm Góc cho biết hôm 15/8. Thông báo cũng cho biết, tổng cộng, tập đoàn công nghiệp-quân sự Mỹ Lockheed Martin có kế hoạch bán tới 400 máy bay ra nước ngoài, nhưng không nêu rõ còn loại nào khác ngoài F-16.

Ngoài ra, thông báo cũng không nêu rõ lô gần trăm chiếc F-16 Fighting Falcon sẽ bán cho ai, nhưng với số lượng máy bay lớn như vậy, doanh thu 62 tỷ USD được phê duyệt có thể bao gồm nhiều quốc gia khác nhau.

Tuy nhiên, một số mã hợp đồng bị tiết lộ trong thời gian qua đã chỉ ra một hợp đồng giao 66 chiếc F-16 cho Đài Loan trong bối cảnh quan hệ ngày càng trầm trọng giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là lần bán F-16 đầu tiên của Mỹ cho Đài Loan, mặc dù từng có giao dịch được phê duyệt năm 1992.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc trước đó cũng nêu tên quốc gia Bắc Phi Morocco sẽ là một trong số những nước đầu tiên nhận F-16, đó có thể là những phiên bản F-16 được nâng cấp tối tân nhất.

Tại Triển lãm Quốc tế về Quốc phòng và An ninh ở Hà Nội (DSE-2019) hồi năm ngoái, hãng Lockheed Martin của Hoa Kỳ đã giới thiệu một trong những phiên bản máy bay chiến đấu mới nhất “Chim ưng chiến” là tiêm kích F-16 Block 70/72 (tức F-16V Viper).

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ được ưa chuộng nhất trên thế giới

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ được ưa chuộng nhất trên thế giới

Theo dữ liệu của các nguồn mở, phiên bản sửa đổi Block 70/72 - hiện thân của khái niệm F-16V (Viper), được trang bị radar mảng pha chủ động (AFAR) mới, tổ hợp tác chiến điện tử với hệ thống gây nhiễu và hàng loạt cải tiến khác ở hệ thống thiết bị điện tử của máy bay, mà theo ý kiến của các chuyên gia nước ngoài, “hầu như giống hệt” mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 là F-22 Raptor và F-35 Lightning II.

Nhờ có đường truyền dữ liệu theo tiêu chuẩn Link 16, máy bay F-16V (Block 70/72) có khả năng trao đổi thông tin chiến thuật trong chế độ thời gian hiện thực với chiến đấu cơ thế hệ 5, với máy bay phát chỉ huy-cảnh báo sớm (AWACS) tầm xa và với hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Theo nhận xét của giới chuyên gia quân sự phương Tây, nhờ các tổ hợp tác chiến điện tử, máy bay có thể nâng cao “khả năng sống sót chiến đấu” trong điều kiện cuộc giao tranh với đối thủ có lực lượng phòng không mạnh.

Với những tính năng thiết kế được nêu ở trên, tổ hợp hàng không chiến đấu hiện đại này có 2/3 thiết bị điện tử được kết nối chắc chắn đáng tin cậy với các hệ thống vũ khí không quân, mặt đất, hải quân và các sở chỉ huy của quốc gia, phù hợp với những quốc gia nào mua sắm nhiều các loại vũ khí của Mỹ.

Được biết, F-16 Fighting Falcon là một trong những máy bay chiến đấu được mua sắm nhiều nhất trên thế giới, với với tổng số hơn 4.500 chiếc đã được sản xuất. Máy bay này đã và đang đang phục vụ trong lực lượng không quân của 24 nước trên khắp thế giới (kể cả chính Hoa Kỳ).

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-ban-90-chiec-f-16-tri-gia-62-ty-usd-3416357/