'Lạc bước' vào quán cà phê đặc biệt của những con người đặc biệt

Quán Cà phê KymViet tọa lạc tại số 123 Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) không chỉ là nơi kinh doanh đồ uống mà còn là địa chỉ tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật.

Cà phê KymViet nằm trong chuỗi dự án tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật của Công ty KymViet (thành lập tháng 12/2013). Khách hàng tới đây vừa được tham gia trải nghiệm, trò chuyện với người khuyết tật, vừa có nơi ăn uống, nghỉ chân. Trong ảnh: Ông chủ KymViet ở ngoài cùng bên phải, Phạm Việt Hoài.

Cà phê KymViet nằm trong chuỗi dự án tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật của Công ty KymViet (thành lập tháng 12/2013). Khách hàng tới đây vừa được tham gia trải nghiệm, trò chuyện với người khuyết tật, vừa có nơi ăn uống, nghỉ chân. Trong ảnh: Ông chủ KymViet ở ngoài cùng bên phải, Phạm Việt Hoài.

Nhân viên phục vụ tại quán cà phê chủ yếu là người khuyết tật câm, điếc.

Các bạn sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với nhau. Ngay cả Menu cũng được thiết kế đầy tinh tế.

Tổng diện tích khoảng 400m2, được bố trí hợp lý với đầy tính nghệ thuật, gồm có khu cà phê, xưởng may ở tầng 1, khu làm việc của lãnh đạo và nghỉ trưa cho nhân viên ở tầng 2.

Theo anh Phạm Việt Hoài, một trong những nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Kym Việt, đồng thời cũng là một người khuyết tật giàu nghị lực cho biết, tất cả khu vực này được dựng lên chỉ trong 1 tháng, vừa làm vừa vẽ, không có thiết kế.

Cà phê KymViet trở thành địa chỉ trải nghiệm của các trường mầm non, các bậc phụ huynh khu vực lân cận đưa học sinh, con cái của mình tới tham gia trải nghiệm vẽ tranh, thêu các con vật bằng tay.

Các bé tỏ vẻ thích thú khi tới đây, vừa có nơi vui chơi trải nghiệm, vừa tạo nên tính gắn kết cộng đồng.

Từ trong ra ngoài đều được trang trí bằng các sản phẩm thêu thủ công, đa dạng các hình thù con vật gắn liền với đời sống hằng ngày do chính các bạn khuyết tật làm ra.

Mặc dù con trâu mục đồng, chú bé chăn trâu, con cá, con voi…đã được người Việt làm rất nhiều. Tuy nhiên, dưới bàn tay của những người yếu thế trong xã hội, mỗi một sản phẩm đều mang một câu chuyện trong đó.

Thực khách vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa ngắm nhìn không khí lao động đầy hăng say với cách bố trí công việc nhịp nhàng của các bạn khuyết tật, bởi phân xưởng và tiệm cà phê là một khối thống nhất.

Hiện tại các sản phẩm của KymViet chủ yếu tiêu thụ trong nước, trải dài khắp 3 miền, các khu du lịch… Tuy nhiên do dịch Covid-19 nên mức tiêu thụ hiện tại chủ yếu qua kênh đặt hàng làm quà tặng doanh nghiệp./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lac-buoc-vao-quan-ca-phe-dac-biet-cua-nhung-con-nguoi-dac-biet-812450.vov