Mỹ bác tin dọa rút quân khỏi Hàn Quốc

Sáng 21/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã bác thông tin do truyền thông Hàn Quốc đăng tải rằng nước này có kế hoạch rút khoảng 4 nghìn quân đang đồn trú khỏi Hàn Quốc, nếu tiến trình đàm phán về vấn đề chia sẻ kinh phí giữa 2 bên thất bại.

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Esper cho hay ông không có thông tin về kế hoạch này. Theo ông, đây là thông tin không chính xác hoặc bị thổi phồng. Theo ông. Mỹ không đe dọa đồng minh về vấn đề này. Ông cũng cho hay Bộ Ngoại giao đang tiến hành đàm phán về chi tiết của thỏa thuận chia sẻ kinh phí cho việc đồn trú hàng chục nghìn quân nhân Mỹ tại Hàn Quốc.

Cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cũng bác bỏ thông tin của giới truyền thông, khẳng định đây không phải lập trường chính thức của Mỹ.

Những tuyên bố trên dược đưa ra sau khi tờ Chosun Ilbo đưa tin Mỹ đang cân nhắc cắt giảm đáng kể số quân đồn trú tại Hàn Quốc, nếu đàm phán giữa 2 bên thất bại. Hiện Washington đang yêu cầu Seou nâng mức đóng góp hàng năm lên 5 tỷ USD, gấp 5 lần hiện tại./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-bac-tin-doa-rut-quan-khoi-han-quoc