Mỹ bác thông tin Iran bắt giữ 17 gián điệp làm việc cho CIA

Ngày 22/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bác bỏ thông báo của Iran về việc bắt giữ 17 gián điệp làm việc cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Hôm nay (22/7), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bác bỏ thông báo của Iran rằng nước này bắt giữ 17 gián điệp làm việc cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và đã kết án tử hình một số người.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP.

Iran đưa ra thông báo trên các phương tiện truyền thông nhà nước cho rằng, các gián điệp đã bị bắt giữ trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019.

Giới quan sát cho rằng, những thông báo kiểu này không phải là bất thường ở Iran nhưng thời điểm tung tin cho thấy Iran đang tỏ ra cứng rắn trong cuộc khủng hoảng với các cường quốc phương Tây.

Hôm 19/7 Iran bắt giữ 1 tàu chở dầu treo cờ Anh tại eo biển Hormuz. Trước đó, Iran cảnh báo sẽ trả đũa sau khi Anh bắt giữ 1 tàu chở dầu của Iran ở ngoài khơi bờ biển Gibraltar./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-bac-thong-tin-iran-bat-giu-17-gian-diep-lam-viec-cho-cia-935263.vov