Mỹ bác bỏ cáo buộc ném bom phốt-pho trắng xuống Syria

Ngày 9/9, phát ngôn viên Lần Năm góc Sean Robertson đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng các máy bay của Mỹ đã ném bom phốt-pho trắng xuống Syria.

Việc sử dụng chất phốt-pho trắng tại các khu vực dân sự đã bị cấm, theo Công ước Geneva năm 1949 và Công ước Liên hợp quốc về các loại vũ khí thông thường. (Ảnh: AFP)

Ông Robertson cho biết: “Vào thời điểm này, chúng tôi không nhận được bất cứ báo cáo nào về việc sử dụng phốt-pho trắng…Không đơn vị quân sự nào tại khu vực này được trang bị đạn dược có chứa phốt-pho trắng, dưới bất kỳ hình thức nào”.

Tuyên bố trên được ông Robertson đưa ra ngay sau khi quân đội Nga cáo buộc lực lượng không quân Mỹ đã sử dụng bom phốt-pho trắng trong các cuộc không kích tỉnh Deir ez-Zor của Syria. Người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria (thuộc Bộ Quốc phòng Nga) Vladimir Savchenko cho biết: “Vào ngày 8/9/2018, hai máy bay chiến đấu F-15 của lực lượng không quân Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích bằng bom phốt-pho nhằm vào làng Hajin. Các vụ không kích đã gây ra cháy lớn. Thông tin về thương vong và thiệt hại vật chất đang được xác minh”.

Chất phốt-pho trắng có thể được sử dụng hợp pháp trong các tình huống phát tín hiệu khói hay tạo khói hiện trường. Tuy nhiên, việc sử dụng chất phốt-pho trắng tại các khu vực dân sự đã bị cấm theo Công ước Geneva năm 1949 và Công ước Liên hợp quốc về các loại vũ khí thông thường.

Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ thì phốt-pho trắng sẽ gây ra những vết bỏng nghiêm trọng, có thể được hấp thụ qua bề mặt da, gây bỏng sâu vào cơ, xương và gây ra hội chứng suy đa tạng và dẫn tới tử vong. Trong khi đó, Tổ chức ân xá quốc tế cảnh báo phốt-pho trắng có thể nguy hiểm ngay cả khi không được sử dụng như một loại vũ khí.

Hiện dư luận đang lo ngại cuộc tranh cãi mới nhất giữa Nga và Mỹ liên quan tới tình hình Syria sẽ tiếp tục khiến mối quan hệ giữa hai nước diễn biến theo chiều hướng đi xuống. Trong vài tuần trở lại đây, căng thẳng giữa Moscow và Washington đã leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có động thái chuẩn bị các biện pháp ứng phó trước kịch bản vũ khí hóa học sẽ được sử dụng tại tỉnh Idlib – một thành trì cuối cùng của phe nổi dậy tại Syria. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga lại dự báo về kịch bản một vụ tấn công vũ khí hóa học giả mạo sẽ được dàn dựng tại Syria và tạo cớ để Mỹ thực hiện một vụ không kích mới nhằm vào lãnh thổ nước này./.

Thu Lan (Theo PressTV, .express.co.uk, globalnews.ca)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/my-bac-bo-cao-buoc-nem-bom-phot-pho-trang-xuong-syria-497051.html