Mỹ-Australia cùng nhau lập căn cứ quân sự chống ảnh hưởng của Trung Quốc

Mỹ và Australia sẽ cùng nhau phát triển căn cứ Hải quân Lombrum trên Đảo Manus trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng chiến lược ngày càng tăng của Trung Quốc.

Mỹ sẽ cùng Australia phát triển lại một căn cứ hải quân ở Papua New Guinea.

Mỹ sẽ cùng Australia tái xây dựng lại một căn cứ hải quân ở Papua New Guinea, nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo Spunik.

Sự hợp tác này đã được Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence công bố hôm 17/11, tại Hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Bloomberg đưa tin.

Ông Pence cho biết: “Chúng tôi sẽ làm việc với hai quốc gia này để bảo vệ quyền chủ quyền và hàng hải ở quần đảo Thái Bình Dương”.

“Chúng tôi đã tạo ra nền tảng cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ đường bộ đến đường sắt, bến cảng đến đường ống, sân bay đến các tuyến đường dữ liệu. Và Mỹ có một cách tiếp cận tương phản hoàn toàn với các quốc gia khác”, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Nhận xét của ông Pence được đưa ra ngay sau bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khi ông lưu ý rằng cuộc đối đầu "dù ở dạng chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng hay chiến tranh thương mại sẽ không tạo ra người chiến thắng".

Mỹ và Australia sẽ cùng nhau phát triển căn cứ Hải quân Lombrum trên Đảo Manus trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng chiến lược ngày càng tăng của Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư vào khu vực này với việc cung cấp các khoản vay và khởi động các dự án cơ sở hạ tầng ở một số quốc gia Thái Bình Dương như một phần của sáng kiến Vành đai Con đường.

Đầu tháng 11, Thủ tướng Australia, ông Scott Morrison tuyên bố, Australia đã nhanh chóng tăng cường cam kết trong khu vực. Ông tiết lộ kế hoạch hợp tác với Papua New Guinea trong việc tái phát triển Lombrum trong bối cảnh suy đoán rằng Trung Quốc sẽ xây dựng căn cứ quân sự của riêng mình ở Thái Bình Dương.

Dự án hợp tác với Mỹ có thể là dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump tập trung vào “chính sách mới, cạnh tranh với Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương một cách thực sự”, Philipp Ivanov, người đứng đầu Asia Society ở Australia, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

"Điều này có thể là tích cực cho khu vực, nhưng Mỹ phải đảm bảo cam kết của mình không vì mục đích quân sự và giúp phát triển thương mại và cơ sở hạ tầng", ông nói thêm.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-australia-cung-nhau-lap-can-cu-quan-su-chong-anh-huong-cua-trung-quoc-a411376.html