Mỹ áp thuế 0%, vua cá Dương Ngọc Minh 'lên hương'

Nhiều cổ phiếu thủy sản nhanh chóng phản ứng tích cực 'trước tin vui' với mức tăng trung bình trên 5% thị giá, tiếp đà hưng phấn năm qua trước việc hưởng lợi từ chiến tranh Mỹ - Trung.

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết quả sơ bộ của đợt rà soát hành chính lần thứ 13 – POR13, ghi nhận các sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh của CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán FMC) và Công ty Hải sản Nha Trang (Nha Trang Seaproduct Company) không bị bán phá giá vào Mỹ trong giai đoạn từ ngày 1-2-2017 đến ngày 31-1-2018. Theo đó, thuế sơ bộ đối với 2 công ty trên là 0%.

Đặc biệt, vì đây là hai bị đơn bắt buộc trong đợt POR13 nên 29 đơn vị khác của Việt Nam có nộp đơn xin xác định mức thuế suất khác biệt hoặc cam kết không có lô hàng nào xuất vào Mỹ trong khoảng thời gian nêu trên cũng được hưởng mức thuế 0%.

Trước tin vui trên, nhiều cổ phiếu thủy sản nhanh chóng phản ứng tích cực với mức tăng trung bình trên 5% thị giá, tiếp đà hưng phấn năm qua trước việc hưởng lợi từ chiến tranh Mỹ - Trung. Thậm chí, cổ phiếu AGF của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang kịch trần liên tiếp hai phiên với mức tăng gần 14%.

Xếp thứ hai về đà tăng là Thủy sản Hùng Vương (HVG) với mức nhảy vọt 13%, chốt phiên 11-4 tại mức 8.050 đồng/cp. Thực tế, cổ phiếu HVG của Chủ tịch Dương Ngọc Minh thời gian qua liên tục tạo đỉnh, trước khẳng định mạnh mẽ kế hoạch 100 tỷ lợi nhuận năm 2019 là kịch bản tồi tệ nhất của người cầm cương tại ĐHĐCĐ mới đây.

Hiện, Hùng Vương đang chờ đợi kết quả đợt POR14 dự công bố vào ngày 19-4, đi cùng bối cảnh thị trường thuận lợi, Hùng Vương khẳng định sẽ nhanh chóng quay lại vị trí đứng đầu ngành, doanh thu hằng năm đạt 20.000 tấn, xuất khẩu cá tra không dưới 3 triệu USD.

Tăng mạnh còn có cổ phiếu FMC của Thực phẩm Sao Ta, kịch trần phiên công bố thông tin POR13, tính đến cuối phiên 11-4 đơn vị này tăng trưởng hơn 9% thị giá để giao dịch tại mức 30.400 đồng/cp.

Hòa chung niềm vui lớn, cổ phiếu ACL của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang; cổ phiếu CMX của CTCP Camimex Group; cổ phiếu MPC của vua tôm CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú cũng tăng mạnh, thậm chí kịch trần.

Thống kê giao dịch cổ phiếu thủy sản phiên 10-4 đến 11-4-2019

Mặc dù vậy, đây vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng. Theo thông lệ trong khoảng thời gian cuối quý 1 hoặc đầu quý 2, DOC sẽ đưa ra kết quả rà soát sơ bộ. Sau đó đến cuối quý 3, cơ quan này sẽ đưa ra kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, mức thuế theo kết quả sơ bộ này phần nào minh chứng cho công tác đã cung cấp số liệu thỏa đáng tới DOC của các doanh nghiệp Việt Nam.

NGUYỄN QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tai-chinh-ngan-hang/my-ap-thue-0-vua-ca-duong-ngoc-minh-len-huong-827387.html