Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt, cô lập Iran

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra lời cảnh cáo Mỹ sẽ áp thêm lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi nước này tuyên bố sẽ tiếp tục làm giàu uranium cao hơn mức cho phép trong Kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh cáo gia tăng thêm lệnh trừng phạt, cô lập đối với Iran. Ảnh: hindustantimes

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh cáo gia tăng thêm lệnh trừng phạt, cô lập đối với Iran. Ảnh: hindustantimes

Aljazeera cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh cáo Iran trên trang Twitter cá nhân của mình vào hôm 7/7 “Sẽ có thêm lệnh cấm vận và cô lập đối với Iran vì Iran mới đây đã phát triển chương trình hạt nhân. Các nước tham gia thỏa thuận hạt nhân nên áp dụng lại những tiêu chuẩn trước đây đối với chương trình hạt nhân Iran. Nếu Iran được trang bị vũ khí hạt nhân, cả thế giới sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn”.

Lời của ông Pompeo được đưa ra ngay sau khi Iran thách thức sẽ gia tăng làm giàu uranium vượt mức cho phép trong Kế hoạch hành động toàn diện chung (cao hơn 3,67%). Thậm chí phát ngôn viên của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI), Behrouz Kamalvandi tuyên bố “Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ lấy được mẫu chứng minh Iran đã sản xuất làm giàu uranium vượt mức 3,67%”.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif Iran sẽ tuân thủ kế hoạch hành động toàn diện chung nếu các nước Châu Âu thực hiện như đúng cam kết.

Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), có tên gọi chung là thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết vào ngày 14/7/2015 tại Vienna, Áo giữa Iran, nhóm P5 + 1 (gồm Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Đức) và Liên Minh Châu Âu (EU).Theo như thỏa thuận, Iran được phép làm giàu 3.67% uranium với mức 300 kg cho tới năm 2031.

Tuy nhiên đến tháng 5/2018, Mỹ rút khỏi thỏa thuận và áp đặt các lệnh cấm vận nhằm vào Iran. Tháng 6/2019, Tổng thư ký IAEA cho biết Iran đang tiến hành gia tăng làm giàu uranium tuy không chắc chắn về khối lượng đạt đến mức giới hạn (300kg).

Vân Nguyễn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/my-ap-them-lenh-trung-phat-co-lap-iran-81857.html