Mỹ áp lệnh trừng phạt với quân đội Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/9 đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào quân đội Trung Quốc vì mua phi cơ chiến đấu và hệ thống tên lửa của Nga, vi phạm một đạo luật trừng phạt mà Mỹ đưa ra nhằm vào Moscow do cáo buộc can thiệp bầu cử Tổng thống năm 2016.

Hệ thống tên lửa đất - đối - không S-400 của Nga. Nguồn: Independent.

Đòn trừng phạt mới

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay họ sẽ áp dụng tức thì các lệnh trừng phạt nhằm vào Cơ quan Phát triển Trang thiết bị (EDD) của Trung Quốc, một nhánh của quân đội nước này chuyên trách các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự. Bên cạnh đó còn lệnh trừng phạt nhằm vào Giám đốc của EDD vì liên quan tới “các giao dịch lớn” với Rosoboronexport - Hãng sản xuất vũ khí chính của Nga.

Lệnh trừng phạt này liên quan tới việc Trung Quốc mua 10 phi cơ chiến đấu SU-35 vào năm 2017 và các thiết bị của hệ thống tên lửa đất-đối-không S-400 trong năm 2018 - Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay. Lệnh trừng phạt này ngăn chặn EDD và Giám đốc của cơ quan này xin giấy phép xuất khẩu và tham gia vào hệ thống tài chính của Mỹ, đồng thời liệt kê họ vào danh sách các cá nhân mà người Mỹ không được phép hợp tác kinh doanh của Bộ Tài chính Mỹ.

Chính quyền Mỹ cũng liệt vào danh sách đen 33 cá nhân và thể chế có liên quan tới quân đội và cơ quan tình báo của Nga, chiếu theo một bộ luật năm 2017 có tên Đạo luật Chống Đối thủ của Mỹ thông qua Biện pháp Trừng phạt (CAATSA). Đạo luật này còn tìm cách trừng phạt Nga vì diễn biến xung quanh cuộc khủng hoảng ở Ukraine và hoạt động của nước này ở Syria.

Được biết, bất cứ cá nhân hay tổ chức nào tham gia làm ăn với những đối tượng bị liệt trong danh sách của CAATSA đều bị áp lệnh trừng phạt.

Một số cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách trên - hiện có 72 danh tính - được cho là có liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Trước đó, trong hôm thứ Năm, Tổng thống Trump đã đưa ra một chỉ thị yêu cầu thực thi các lệnh trừng phạt này.

Một công tố viên liên bang đặc biệt hiện đang dẫn đầu một cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, cùng cáo buộc chiến dịch tranh cử của ông Trump có liên hệ với Nga. Tổng thống Trump từ lâu đã khẳng định rằng ông không có liên hệ với Nga, trong khi Moscow cực lực bác bỏ cáo buộc vô căn cứ trên.

Nhằm vào Moscow

Một quan chức chính quyền giấu tên của Mỹ nói với Reuters rằng các lệnh trừng phạt mới được áp dụng đối với EED của Trung Quốc thực tế là nhằm vào Moscow, chứ không phải chính quyền Bắc Kinh hay quân đội của họ, bất chấp cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang tăng nhiệt.

“Mục tiêu chính của các lệnh trừng phạt này là nhằm vào Nga. Các lệnh trừng phạt CAATSA trong bối cảnh này không nhằm vào khả năng phòng thủ của bất kỳ một quốc gia nào khác” - Reuters dẫn lời vị quan chức trên cho hay - “Nó thực ra nhằm vào chính quyền Moscow”.

Cùng ngày, tại Moscow, Nghị sỹ Quốc hội Nga Franz Klintsevich khẳng định rằng các lệnh trừng phạt trên không hề ảnh hưởng tới các hợp đồng mua bán hệ thống tên lửa S-400 và phi cơ chiến đấu SU-35.

“Tôi chắc chắn rằng các hợp đồng này sẽ được thực hiện theo đúng kế hoạch” - ông Klintsevich nói với Hãng thông tấn Interfax của Nga - “Việc sở hữu loại thiết bị quân sự này đóng vai trò quan trọng với Trung Quốc”.

Các biện pháp trừng phạt mới xuất hiện trong lúc mà chính quyền Trump theo đuổi hàng loạt chiến lược nhằm vào Trung Quốc và đối mặt với sức ép tăng dần phải phản ứng mạnh mẽ trước cáo buộc Nga can thiệp bầu cử mà cộng đồng tình báo Mỹ đưa ra, dù không có chứng cứ.

Nhiều nghị sỹ trong Quốc hội Mỹ, trong đó có nhiều người thuộc đảng Cộng hòa của ông Trump, đã nhất trí thông qua biện pháp trừng phạt mới nhất. Họ liên tục thúc giục chính quyền Trump cần phải đưa ra quan điểm cứng rắn hơn đối với Moscow. Giới chức chính quyền Mỹ nói rằng, họ hy vọng đòn trừng phạt nhằm vào EED sẽ gửi đi một tín hiệu tới các quốc gia khác đang cố gắng mua hệ thống S-400 của Nga.

Tín hiệu này dường như nhằm vào đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, nước đang có kế hoạch mua S-400 của Nga, gây rủi ro cho nhiều loại vũ khí và công nghệ mà Mỹ chế tạo, trong đó có phi cơ chiến đấu F-35. Giới chức Mỹ từng cảnh báo rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 sẽ vi phạm CAATSA.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/my-ap-lenh-trung-phat-voi-quan-doi-trung-quoc-tintuc417791