Mỹ áp lệnh trừng phạt nặng nề chưa từng có với Iran

BBC đưa tin, ngày 5-11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức áp dụng trở lại toàn bộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran mà Washington dỡ bỏ trước đó theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015.

Phát biểu trước khi bắt đầu các chuyến vận động tranh cử giữa kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, đây là lệnh trừng phạt cứng rắn nhất mà Mỹ từng áp dụng. Các lệnh trừng phạt này nhằm vào tất cả lĩnh vực kinh tế chủ chốt của Iran như xuất khẩu dầu mỏ, vận tải biển và ngân hàng. Theo đó, hơn 700 cá nhân, thực thể của Iran bị trừng phạt, bao gồm các ngân hàng, các nhà xuất khẩu và các doanh nghiệp vận tải biển quy mô lớn của Iran. Lệnh trừng phạt này không chỉ ảnh hưởng đến Iran mà còn cả các quốc gia làm ăn với Iran.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, hơn 100 doanh nghiệp lớn nước ngoài đã rút khỏi Iran do lo ngại nguy cơ ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

ĐỨC ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-ap-lenh-trung-phat-nang-ne-chua-tung-co-voi-iran-553729