Mỹ áp lệnh trừng phạt ba quan chức Triều Tiên

Bộ Tài chính Mỹ hôm qua thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào ba quan chức cao cấp của CHDCND Triều Tiên.

(ảnh Yonhap )

Trong thông cáo phát đi, Bộ Tài chính Mỹ nói rằng các biện pháp trừng phạt này phù hợp với báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về Triều Tiên. Theo lệnh trừng phạt, bất kỳ tài sản nào có thể có ở Mỹ của các quan chức này đều bị đóng băng và bất kỳ thực thể nào của Mỹ thực hiện các giao dịch tài chính với họ đều là bất hợp pháp.

Đây là lệnh trừng phạt mới nhất trong chuỗi các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với các cá nhân và tổ chức có liên quan tới CHDCND Triều Tiên. Đây cũng được coi là những nỗ lực của Mỹ nhằm hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Bình Nhưỡng ngay lập tức đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới này của Washington, gọi chúng là những hành động “làm sâu sắc hơn sự mất lòng tin” của nước này.

Trong bài bình luận trên tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên nói rằng danh sách đen của Mỹ về Triều Tiên là một “hành động khiêu khích chính trị không thể khoan nhượng’ và là một “hành động thù địch” đi ngược lại với tinh thần của cuộc gặp tháng 6 giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

N.TTheo: xinhua, yonhap

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38540002-my-ap-lenh-trung-phat-ba-quan-chuc-trieu-tien.html