Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran và Venezuela

Mỹ tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Iran và Venezuela.

Theo đó, các hạn chế sẽ được áp dụng đối với Bộ Quốc phòng và Hậu cần của Iran, cũng như Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng và ban lãnh đạo của tổ chức này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết.

Đối với Venezuela, các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro. Ông bị cáo buộc đã vi phạm lệnh cấm vận vũ khí trong gần hai năm và thực hiện các giao dịch với Iran, Interfax đưa tin.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố rằng kế hoạch của Mỹ nhằm tự động khôi phục các lệnh trừng phạt chống lại Iran đã thất bại.

"Chúng tôi hoan nghênh lập trường hợp nhất của các thành viên Hội đồng Bảo an, phần lớn ý kiến của họ trùng với quan điểm của chúng tôi, cụ thể là: việc truyền đi lá thư của Mỹ không phải là cơ sở để khôi phục các lệnh trừng phạt chống lại Iran. Chúng tôi đang làm việc nghiêm túc trong lĩnh vực luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động theo cách này, bất chấp những yêu sách của Mỹ”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-ap-dat-them-cac-bien-phap-trung-phat-doi-voi-iran-va-venezuela-sv74KrdGR.html