Mỹ áp đặt quy tắc mới với các hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 18/2 tuyên bố sẽ xem 5 hãng truyền thông nhà nước chính của Trung Quốc đang hoạt động tại Mỹ giống như các đại sứ quán nước ngoài và yêu cầu phải kê khai nhân viên cùng tài sản với Bộ Ngoại giao Mỹ.

Các phóng viên đang tác nghiệp. Ảnh: Reuters

Các phóng viên đang tác nghiệp. Ảnh: Reuters

Hãng Reuters dẫn nguồn hai quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên cho hay quyết định trên được Chính phủ Mỹ đưa ra với cáo buộc cho rằng Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát truyền thông nước này. Theo một quan chức, Bắc Kinh đã không nhận được thông báo trước về quyết định trên.

Các nguồn tin cho biết quyết định kiểm soát chặt hơn các hãng truyền thông Trung Quốc tại Mỹ không hề liên quan đến bất kỳ diễn biến nào hiện nay trong quan hệ song phương Mỹ - Trung Quốc.

Theo nguồn tin trên, các qui định mới sẽ được áp dụng với Hãng thông tấn Tân Hoa, Kênh truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Tập đoàn báo chí China Daily Distribution Corp và Hai Tian Development USA.

Cơ quan đại diện của 5 hãng truyền thông trên tại Mỹ sẽ phải công khai hoạt động quản lý nhân sự, công tác tuyển dụng cũng như sa thải nhân viên, và đăng ký tài sản mà họ thuê hoặc sở hữu tại Mỹ với Bộ Ngoại giao Mỹ.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/my-ap-dat-quy-tac-moi-voi-cac-hang-truyen-thong-nha-nuoc-trung-quoc-20200219081813968.htm