Mỹ áp các mức thuế nhập khẩu mới với thép xây dựng của Trung Quốc, Mexico

Ngày 4/9, Mỹ tuyên bố áp các mức thuế nhập khẩu mới đối với hơn 1 tỷ USD mặt hàng thép xây dựng từ Trung Quốc và Mexico, cho rằng các nhà sản xuất tại những nước này bán hạ giá sản phẩm trên thị trường Mỹ.

Mỹ áp thuế nhập khẩu với thép xây dựng của Trung Quốc, Mexico. (Nguồn: Reuters)

Những phát hiện sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ, vẫn có thể được đảo ngược, tiếp nối một quyết định tương tự hồi tháng 6 liên quan tới gần 1 tỷ USD nhôm hợp kim nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, các nhà sản xuất Trung Quốc và Mexico được cho là bán hạ giá thép xây dựng. Tuy nhiên, bộ này cũng bác bỏ cáo buộc liên quan tới những sản phẩm tương tự từ Canada

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington không muốn thảo luận với Trung Quốc về Tập đoàn công nghệ Huawei trong bối cảnh lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến thương mại đang leo thang.

Trả lời phóng viên báo chí, Tổng thống Trump khẳng định: "Chúng tôi sẽ xem điều gì xảy ra liên quan đến Trung Quốc, nhưng Huawei không phải là một người chơi mà chúng tôi muốn thảo luận và muốn nói đến ngay bây giờ”.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ không hợp tác với Huawei bởi công ty này là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và là mối quan ngại lớn của quân đội cũng như cơ quan tình báo.

Hiện vẫn chưa rõ liệu những tuyên bố trên của Tổng thống Trump có ngụ ý tới một sự thay đổi về việc ông có sẵn sàng thảo luận về công ty công nghệ khổng lồ này của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh hay không.

PV.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-ap-cac-muc-thue-nhap-khau-moi-voi-thep-xay-dung-cua-trung-quoc-mexico-100577.html