Mỹ ảo tưởng về mỏ dầu Syria?

'Đừng tiếp tục hoang tưởng về sức ảnh hưởng của chúng ta với cục diện tại Syria. Sức ảnh hưởng đó đã bốc hơi hết cả rồi'.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ về kế hoạch duy trì 200 binh sĩ Mỹ ở bờ đông sông Euphrates nhằm bảo vệ các cơ sở dầu mỏ tại khu vực này. Kế hoạch này được đưa ra sau khi ông Trump quyết định rút quân khỏi miền bắc Syria.

Mục đích của việc duy trì quân đội tại các cơ sở dầu mỏ bờ đông Euphrates nhằm đảm bảo lợi ích của Mỹ ở Syria. Những mỏ dầu này đã mang lại cho Mỹ một khoản tiền khổng lồ sau khi thế chân IS, thực hiện các phi vụ buôn lậu dầu.

Tuy nhiên, ông Brett McGurk, cựu đặc phái viên Mỹ chuyên trách liên minh chống IS lại cho rằng, kế hoạch của Tổng thống Donald Trump thiếu khả thi. Bởi lẽ, việc bố trí vài trăm lính đặc nhiệm chỉ đủ sức giám sát khu vực mỏ dầu khi hợp tác chặt chẽ với SDF và được bọc lót bởi hỏa lực hùng mạnh của không quân Mỹ.

Một cơ sở khai thác tại mỏ dầu tại tỉnh al-Hasakah

Một cơ sở khai thác tại mỏ dầu tại tỉnh al-Hasakah

Nếu xét về lâu về dài, quyết sách của Tổng thống Mỹ sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà Washington không thể lường trước được. Thậm chí, Mỹ có thể đánh mất vị thế của mình tại khu vực giàu tài nguyên ở Syria.

"Chúng ta đã từ bỏ phần lớn vành đai phía đông bắc Syria. Giờ đây, chúng ta lại muốn cố thủ kiểu Pháo đài Apache chỉ với vài trăm lính Mỹ", McGurk nhận định quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Trump mâu thuẫn với ý tưởng bảo vệ mỏ dầu mà ông vừa công bố.

"Đừng tiếp tục hoang tưởng về sức ảnh hưởng của chúng ta với cục diện tại Syria. Sức ảnh hưởng đó đã bốc hơi hết cả rồi", cựu đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh.

Mỹ đã bỏ rơi người Kurd khi họ cần Mỹ mỹ nhất, giờ đây Washington lại mong muốn người Kurd hợp tác chặt chẽ để bảo vệ khu vực dầu mỏ là điều không tưởng. Người Kurd có quá nhiều thứ để bận tâm hơn là những mỏ dầu mà đối với họ không mang lại lợi ích đáng kể nào.

Việc Mỹ rút quân buộc người Kurd phải tìm sự che chở từ Damascus và Moscow nhằm đối phó với chiến dịch Mùa xuân hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu không duy trì mối quan hệ với Nga và Syria, người Kurd có thể trắng tay bất cứ lúc nào.

Sẽ ra sao nếu như Nga-Syria yêu cầu kiểm soát toàn bộ mỏ dầu ở bờ đông Euphrates? Người Kurd không thể từ chối, bởi lẽ nếu không đáp ứng yêu cầu này Nga và Syria có thể rút quân khỏi các trạm kiểm soát, để mặc cho lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tiến công người Kurd.

Mặt khác, việc buôn lậu dầu mỏ không mang lại nhiều lợi ích cho người Kurd, phần lớn lợi ích thu được đều rơi vào tay Mỹ. Nhưng khi chuyển giao cho chính phủ Syria, người Kurd sẽ nhận được những lợi ích tương xứng.

Mới đây, giới chức Nga cũng đã đánh tiếng về việc này. Cụ thể, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho rằng, chính quyền Damascus nên áp đặt lại quyền kiểm soát tất cả các cơ sở dầu mỏ ở phía đông bắc của đất nước.

Theo ông Bogdanov, sự kiểm soát của chính phủ Syria tại những mỏ dầu này là hoàn toàn hợp pháp. Điều này không liên quan đến tiến trình chính trị, cải cách hiến pháp và các cuộc đàm phán.

Trung Thành

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-ao-tuong-ve-mo-dau-syria-3390076/