Mỹ, Anh, Nhật tập trận săn tàu ngầm ở Tây Thái Bình Dương

Ngày 14/3, một cuộc tập trận săn tàu ngầm của 3 nước Mỹ, Anh và Nhật Bản đã bắt đầu diễn ra tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ tuyên bố trong một thông cáo báo chí.

Mỹ, Anh, Nhật bắt đầu tập trận săn tàu ngầm ở Tây Thái Bình Dương

Mỹ, Anh, Nhật bắt đầu tập trận săn tàu ngầm ở Tây Thái Bình Dương

Tham gia tập trận, về phía Mỹ có một máy bay tuần tra hàng hải P-8A của Hải quân Mỹ, 2 tàu khu trục của Vương quốc Anh. Nhật Bản cũng gửi tàu khu trục, máy bay tuần tra hàng hải và tàu ngầm đến cuộc tập trận này.

Đây là lần thứ 2 các nước Mỹ, Anh, Nhật hợp tác tập trận chống tàu ngầm ba bên, lần đầu được tổ chức vào tháng 12/2018. Đợt tập trận chung chống tàu ngầm của 3 nước bắt đầu từ ngày 14/3 nhằm phát đi thông điệp ủng hộ tự do hàng hải tại khu vực tây Thái Bình Dương.

"Hải quân Hoàng gia Anh, Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản và Hải quân Mỹ đều ủng hộ một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”, Đại úy Brian Erickson, chỉ huy, Lực lượng đặc nhiệm Seven Two (CTF 72) nói.

Cuộc tập trận nhằm cải thiện khả năng tương tác, duy trì sự sẵn sàng và học hỏi các thực tiễn tốt nhất từ quốc gia khác, tuyên bố nêu rõ,

Theo báo cáo phương tiện truyền thông, Mỹ thường xuyên gửi tàu chiến hoặc tập trận với các quốc gia đối tác trên biển Thái Bình Dương để khẳng định sự tự do hàng hải.

Thanh Huyền

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/my-anh-nhat-tap-tran-san-tau-ngam-o-tay-thai-binh-duong-1388260.tpo