Mỹ- Anh diễn tập chung 6 ngày trên biển Đông

Tàu chiến của Hải quân Mỹ và Anh thông báo hoàn thành diễn tập chung 6 ngày ở Biển Đông.

Hôm 16/1, Hải quân Mỹ và Anh đã phát đi thông báo hoàn thành cuộc diễn tập chung lần đầu tiên ở Biển Đông, trong bối cảnh Washington tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đồng minh nhằm gây sức ép với Bắc Kinh.

Tàu USS McCampbell và tàu HMS Argyll trong đợt diễn tập. Ảnh: South China Morning Post.

Hải quân Mỹ cho hay, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell của Hải quân Mỹ, đồn trú tại Nhật Bản, và tàu khu trục nhỏ HMS Argyll của Hải quân Hoàng gia Anh, đang có chuyến thăm châu Á, đã tiến hành diễn tập trao đổi thông tin liên lạc cũng như các hoạt động diễn tập khác.

Hoạt động này kéo dài từ ngày 11 đến 16/1 “để giải quyết những ưu tiên an ninh chung”.

"Chúng tôi tập luyện định kỳ với các đồng minh và đối tác tại khu vực, nhưng đây là cơ hội hiếm hoi để đội ngũ của chúng tôi làm việc với Hải quân Hoàng gia Anh.

Việc trao đổi nghiệp vụ với các bạn bè Anh cho chúng tôi cơ hội để củng cố mối quan hệ bền chặt mà chúng tôi đang có và học hỏi lẫn nhau" - Allison Christy, sĩ quan chỉ huy tàu McCampbell, nói trong thông cáo của Hải quân Mỹ.

Được biết, chưa có cuộc diễn tập chung nào như vậy giữa Mỹ và Anh tại vùng biển này ít nhất kể từ năm 2010.

Sĩ quan chỉ huy của tàu Argyll, Toby Shaughnessy, nói Hải quân Hoàng gia Anh "hài lòng với cơ hội tập luyện cùng đồng minh thân thiết nhất của chúng tôi".

Hồi đầu tháng 1, tàu McCampbell đã đi vào khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, trong hoạt động mà Mỹ nói là "tự do hàng hải" nhằm "thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý" của Trung Quốc.

Cuộc diễn tập diễn ra sau khi một tàu chiến khác của Anh là HMS Albion trọng tải 22.000 tấn, di chuyển tới gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp), hồi tháng 8/2018.

Đây là lần đầu tiên Anh trực tiếp thách thức sự kiểm soát đang gia tăng của Trung Quốc với vùng biển chiến lược này và quyết định được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố muốn thấy sự tham gia nhiều hơn của quốc tế vào hành động như vậy.

Tàu khu trục HMS Argyll của Hải quân hoàng gia Anh. Ảnh : South China Morning Post.

Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh, ông Gavin Williamson, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Sunday Telegraph hồi đầu năm nay thậm chí đã đưa ra ý tưởng về việc thiết lập một căn cứ quân sự mới của Anh ở khu vực châu Á.

Năm 2018 đã chứng kiến sự gia tăng các vụ diễn tập của đồng minh Mỹ tại Biển Đông, bao gồm một cuộc tập trận của Nhật bản hồi tháng 9 với sự tham gia của một tàu ngầm, hai tàu khu trục và một tàu sân bay trực thăng.

Bắc Kinh đã phản ứng về việc Mỹ và đồng minh Mỹ thường xuyên hiện diện tại khu vực, gọi hành động của Mỹ là khiêu khích. Các học giả Trung Quốc đe dọa Anh sẽ phải lãnh hậu quả không lường trước nếu theo chân Mỹ ở Biển Đông.

Hiện Trung Quốc vẫn chưa đưa ra phản ứng trước cuộc tập trận của Anh và Mỹ vừa kết thúc.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-anh-dien-tap-chung-6-ngay-tren-bien-dong-3373029/