Mỹ, Anh cáo buộc Nga tấn công mạng toàn cầu

Mỹ và Anh đã lên tiếng cáo buộc chính phủ Nga vừa thực hiện một cuộc tấn công mạng toàn cầu, cài mã độc vào các thiết bị định tuyến và các thiết bị mạng khác nhằm thu thập tin tức mật về vấn đề chính trị và kinh tế.

Bên trong phòng server tại một công ty IT ngày 19/6/2017. Ảnh minh họa: Reuters/VOV

Theo Reuters, các quan chức Anh và Mỹ cho rằng cuộc tấn công mạng nghi do Nga thực hiện lần này gây ảnh hưởng tới phạm vi rộng lớn các tổ chức, trong đó có các nhà cung cấp dịch vụ internet, các doanh nghiệp tư nhân và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Anh và Mỹ cảnh báo rằng các thiết bị định tuyến máy tính bị nhiễm mã độc trong cuộc tấn công này có thể được “tin tặc” sử dụng để tiến hành các hoạt động gây hấn trên mạng trong tương lai. Ngoài ra, giới chức hai nước phát cũng nói rằng, cảnh báo mới này là để giúp các tổ chức bị nhắm làm mục tiêu, tự có biện pháp bảo vệ bản thân và thuyết phục các nạn nhân chia sẻ thông tin với các điều tra viên chính phủ.

Cáo buộc này được đưa ra sau 2 tháng Mỹ và Anh đổ lỗi cho Nga đã phát tán virus “NotPetya” vào năm 2017, làm tê liệt phần lớn cơ sở hạ tầng mạng của Ukraine, phá hủy máy tính toàn cầu, gây tổn hại cho các doanh nghiệp thế giới hàng tỷ USD.

Mến Thương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/my-anh-cao-buoc-nga-tan-cong-mang-toan-cau-389011.html