Mỹ - Ấn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Nhà Trắng vừa loan tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Ấn Độ trong hai ngày 24 và 25-4 tới. Mặc dù nhiều lần tuyên bố muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, nhưng đây mới là lần đầu tiên ông Trump thăm chính thức New Delhi, trong bối cảnh ông đang chạy đua nước rút để giữ ghế Tổng thống Mỹ thêm một nhiệm kỳ nữa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Getty Images)

Thúc đẩy hợp tác thương mại và an ninh được cho là hai nội dung quan trọng của cuộc hội đàm giữa ông Trump và lãnh đạo Ấn Độ. Kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 140 tỷ USD. Tuy nhiên, những tranh chấp về thương mại, nhập cư và công nghệ đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Tổng thống Trump cho biết nhân chuyến thăm này ông có thể sẽ ký thỏa thuận thương mại với Ấn Độ để chấm dứt bất đồng.

Theo một thống kê vừa được công bố, GDP của Ấn Độ năm 2019 đạt 2.940 tỷ USD, đưa nước này vượt qua Anh và Pháp để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Nếu tính theo sức mua tương đương (PPP), quy mô GDP của Ấn Độ là 10.510 tỷ USD, vượt qua cả Nhật Bản và Đức để đứng thứ 3 thế giới.

Ấn Độ là trung tâm khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đóng vai trò ngày càng nổi bật trên sân khấu thế giới. Vì thế, Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác với Ấn Độ, nhất là khi Washington muốn thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chiến lược này tập trung vào sự can dự của Mỹ ở nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, an ninh... Washington ý thức được rằng sẽ rất khó thành công nếu không có sự tham gia và ủng hộ của New Delhi.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202002/my-an-thuc-day-quan-he-doi-tac-chien-luoc-2989072/