Mỹ: Án phạt cho học sinh 12 tuổi chĩa súng vào giáo viên rồi bóp cò

Cậu bé ra lệnh cho mọi người nằm xuống sàn và hướng súng về phía giáo viên.

Học sinh 12 tuổi đã mang súng lục vào lớp (Ảnh minh họa)

Một cậu bé 12 tuổi đã bị bắt giữ sau khi mang súng lục vào lớp học và dí vào mặt giáo viên, BBC đưa tin.

Mặc dù cậu bé đã bóp cò, rất may khẩu súng không bắn ra đạn vì có chốt khóa an toàn. Giáo viên sau đó đã có thể thuyết phục và lấy súng từ học sinh, theo hồ sơ tòa án.

Sự việc xảy ra tại một trường trung học cơ sở ở bang Iowa vào ngày 31.8. Trường học đã bị đóng cửa ngay lập tức và cảnh sát có mặt, thu giữ khẩu súng.

Cậu bé được cho là đã bước vào lớp học tại trường trung học cơ sở North Scott ở Eldridge với một khẩu súng lục và ra lệnh cho mọi người nằm xuống sàn. Sau đó, học sinh này chỉ khẩu súng vào mặt giáo viên và bóp cò.

Không ai bị thương trong vụ việc.

Cậu bé đang phải đối mặt với tội cố ý giết người, mang vũ khí vào trường và tấn công trong khi cầm vũ khí nguy hiểm.

Cậu bé bị giam trong một trại giam vị thành niên trong thời gian này.

Trà My - BBC

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-hoc-sinh-12-tuoi-bi-bat-vi-chia-sung-vao-giao-vien-roi-bop-co-912191.html