Mỹ-Ấn Độ tái khẳng định cam kết về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở

Ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Bí thư Đối ngoại bộ này Harsh Vardhan Shringla và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã đồng chủ trì Tham vấn Ngoại giao Ấn Độ-Mỹ (FOC) tại New Delhi.

Bí thư Đối ngoại Bộ Ngoại giao Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tại FOC ngày 21/3 tại New Delhi. (Nguồn: News Islands)

Bí thư Đối ngoại Bộ Ngoại giao Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tại FOC ngày 21/3 tại New Delhi. (Nguồn: News Islands)

Tiếp theo cuộc thảo luận của Thủ tướng Narendra Modi với Tổng thống Joe Biden tại Washington tháng 9/2021, Ấn Độ và Mỹ đã xem xét tiến độ trong các lĩnh vực khác nhau trong quan hệ hai nước.

Hai bên hoan nghênh đối thoại và thăm viếng cấp cao thường xuyên, bao gồm những cuộc họp hiệu quả của các cơ chế song phương, dẫn đến việc tăng cường hợp tác trên tất cả nội dung chủ chốt trong chương trình nghị sự.

FOC lần này đã tạo ra cơ hội để thảo luận về các vấn đề khu vực hiện nay liên quan Nam Á, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Tây Á và tình hình ở Ukraine, cùng những vấn đề khác.

Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Shringla và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Nuland nhất trí duy trì đối thoại và tham vấn thường xuyên về các vấn đề khu vực.

Hai bên cũng tái khẳng định cam kết về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm, hòa bình và thịnh vượng.

Đại diện hai nước nhất trí phối hợp để tăng cường quan hệ đối tác Ấn Độ-Mỹ liên quan chuỗi cung ứng toàn cầu, công nghệ quan trọng, an ninh y tế, chống biến đổi khí hậu, năng lượng sạch và chống khủng bố.

Hai bên ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ giữa hai phái đoàn tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nơi Ấn Độ hiện là thành viên không thường trực, nhắc lại mong muốn tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế, bao gồm cả Liên hợp quốc.

Mỹ-Ấn Độ đều bày tỏ thiện chí tham gia họp Bộ trưởng 2+2, đồng ý tổ chức FOC tiếp theo vào một ngày thuận tiện cho cả hai bên ở Washington.

(theo Hindustan Times)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-an-do-tai-khang-dinh-cam-ket-ve-mot-an-do-duong-thai-binh-duong-tu-do-rong-mo-177738.html