Mỹ-Ấn Độ nối lại Đối thoại an ninh nội địa

Bộ An ninh nội địa Mỹ ra tuyên bố sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Alejandro Mayorkas với Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ Taranjit Singh Sandhu.

Theo một tuyên bố ngày 23/3 về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Alejandro Mayorkas với Đại sứ Taranjit Singh Sandhu, hai bên đã nhất trí tái thiết lập Đối thoại an ninh nội địa Mỹ-Ấn vốn bị gián đoạn dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ tại cuộc họp, hai bên cũng nhất trí sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng như an ninh mạng, công nghệ mới nổi và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Hai bên đồng thời nêu bật sự can dự tích cực đã diễn ra dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, bao gồm cả với nhóm Bộ tứ, trong đó đề cập các cam kết hợp tác cụ thể về đại dịch Covid-19, các hành động về khí hậu và an ninh mạng.

Ông Mayorkas đã bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác giữa chính phủ Ấn Độ và Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Việc bộ trên ra một tuyên bố về cuộc gặp giữa bộ trưởng với một phái viên nước ngoài là điều hiếm thấy.

Là sáng kiến của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, Đối thoại an ninh nội địa Ấn-Mỹ lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 5/2011.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ khi đó là Janet Napolitano đã tới Ấn Độ để tham dự đối thoại với người đồng cấp Ấn Độ bấy giờ là Bộ trưởng Nội vụ P Chidambaram.

(theo Times of India)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-an-do-noi-lai-doi-thoai-an-ninh-noi-dia-140180.html