Mỹ - Ấn Độ có thể đạt thỏa thuận thương mại vào cuối năm 2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán, Mỹ và Ấn Độ có thể sẽ đạt được thỏa thuận tự do thương mại vào cuối năm 2020.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân chuyến thăm đầu tiên đến Ấn Độ, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, Mỹ muốn được đối xử một cách công bằng và "có đi có lại" trong vấn đề thương mại. Hai bên cũng đã ra tuyên bố chung khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác dựa trên lòng tin và các lợi ích chung.

Trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, các nhà đàm phán của hai nước đã tìm cách thu hẹp những khác biệt trong vấn đề thuế quan, kiểm soát giá thiết bị y tế và tiếp cận thị trường sản phẩm sữa và gia cầm.Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ sau Trung Quốc.

Theo Thanh Ba/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-an-do-co-the-dat-thoa-thuan-thuong-mai-vao-cuoi-nam-2020/20200226125835133