Mỹ âm thầm học cách khắc chế Su-57

Dù nhiều lần chê Su-57 của Nga không xứng đáng thuộc thế hệ 5 nhưng Không quân Mỹ vẫn đang phải âm thầm tìm cách khắc chế dòng chiến đấu cơ này.

 Không quân Mỹ vừa để lộ hình ảnh phi đội F-16 được sơn ngụy trang giống hệt tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga.

Không quân Mỹ vừa để lộ hình ảnh phi đội F-16 được sơn ngụy trang giống hệt tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga.

Cùng với màu sơn giống hệt máy bay Nga, Mỹ cũng trang bị trên chiếc "Su-57" hai quả tên lửa không đối không mô phỏng loại có trong trang bị của Không quân Nga.

Hiện cả Không quân Mỹ và Nga đều chưa có phản ứng chính thức nào sau khi hình ảnh chiếc F-16 mang hình hài Su-57 xuất hiện tại Mỹ cũng như mục đích màn ngụy trang của Mỹ là gì.

Tuy nhiên Air Recognition dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, thực chất những chiếc F-16 với hình hài Su-57 đang được Mỹ sử dụng để huấn luyện chiến đấu đối kháng nhằm tìm cách khắc chế dòng máy bay thế hệ 5 của Nga.

Nếu thông tin này chính xác thì điều đó cho thấy một thực tế, Mỹ đang lo lắng và bắt đầu học cách khắc chế Su-57 dù rất nhiều lần chê dòng chiến đấu cơ tàng hình này của Nga.

Không quân Mỹ từng nhiều lần cho rằng, trái với những lời quảng cáo, Su-57 của Nga là nỗi thất vọng.

Lý do dẫn đến nhận định trên là: Nếu không có quyết định chấm dứt dự án tiêm kích thử nghiệm tiên tiến MiG-1.44 do thiếu kinh phí, Không quân Nga sẽ có máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm từ lâu chứ không phải chỉ là một số nguyên mẫu của Su-57 như hiện nay.

Tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có máy bay chiến đấu Su-57 hoàn chỉnh nào phục vụ trong lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga. Những máy bay chúng ta vẫn gọi là Su-57 thực chất chỉ là mẫu thử T-50 và đây có thể được xem là sự thất bại của người Nga.

Theo Ngọc Hòa/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-am-tham-hoc-cach-khac-che-su-57/20200623122850007