Mỹ: 7 người trong một gia đình mắc Covid-19, 3 người tử vong

Theo New York Times, bữa tối gia đình hôm 10/3 có thể là nguồn gốc khiến các thành viên bị nhiễm SARS-CoV-2.

Theo New York Times, 7 thành viên trong một gia đình ở New Jersey mắc Covid-19, trong đó 3 người đã tử vong.

Theo New York Times, bà Grace Fusco, 73 tuổi, đãtử vong do Covid-19 ngày 18/3 mà không hề hay biết 2 người con lớn của mình cũng đã tử vong trước đó.

Bà Grace Fusco (ở giữa, áo trắng) cùng các thành viên trong gia đình. Ảnh: Daily Mail

Bà Grace Fusco (ở giữa, áo trắng) cùng các thành viên trong gia đình. Ảnh: Daily Mail

Một người bà con của gia đình xác nhận 4 người con còn lại của bà Grace Fusco cũng mắc Covid-19 và hiện đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 3 người đang ở tình trạng nguy kịch.

Người con gái lớn của bà Fusco, Rita Fusco, sống tại New Jersey từ vong do Covid-19 hôm 13/3. Không lâu sau đó, gia đình phát hiện bà Fusco cũng mắc Covid-19. Người con trai lớn của bà Fusco là Carmine Fusco, sống ở Pennsylvania qua đời cùng ngày 18/3, không lâu trước người mẹ của mình.

Theo New York Times, bữa tối gia đình hôm 10/3 có thể là nguồn gốc khiến các thành viên bị nhiễm SARS-CoV-2.

Người đầu tiên ở New Jersey tử vong do Covid-19 cũng tham dự buổi gặp mặt của gia đình bà Fusco.

Theo thông tin, bà Fusco có 11 người con và 27 người cháu./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-7-nguoi-trong-mot-gia-dinh-mac-covid19-3-nguoi-tu-vong-1024090.vov